Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với Tập đoàn EVGroup của Áo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.
Cuộc gặp gỡ và trao đổi nhằm tìm ra những lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiềm năng có thể thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Áo; đồng thời huy động nguồn lực của chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
Sau khi đảng Tự do cực hữu (FPO) từ bỏ nỗ lực đàm phán vào tháng trước, 3 đảng Nhân dân bảo thủ (OVP), Dân chủ Xã hội (SPO) và Tự do Neos đã nối lại đàm phán thành lập liên minh và đạt được nhất trí.
Thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh vừa đạt được đã phá thế bế tắc chính trị kéo dài gần 5 tháng qua tại Áo. 3 đảng gồm Nhân dân (OVP), Dân chủ xã hội (SPO), Nước Áo mới và Diễn đàn tự do (NEOS) công bố chương trình hành động của chính phủ mới với khẩu hiệu “Hành động đúng đắn ngay lúc này - Vì nước Áo”.
Ngày 27/2, đảng Nhân dân (ÖVP) theo đường lối bảo thủ của Áo thông báo đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với 2 đảng trung dung, qua đó chấm dứt nhiều tháng chờ đợi sau cuộc bầu cử Quốc hội Áo tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, Áo có một chính phủ liên minh 3 đảng.
Nhiều nước Trung Âu đang trong tình trạng báo động cao chuẩn bị ứng phó với những trận lũ lụt có thể trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua theo dự báo của các nhà khí tượng.
Đội tuyển Pháp ra quân và có được chiến thắng 1-0 trước Áo ở lượt trận đầu tiên bảng D Euro 2024. Mặc dù có 3 điểm nhưng cách thi đấu của Les Bleus không làm người hâm mộ hài lòng khi các chân sút quá vô duyên.
Mưa đá làm gãy một phần mũi máy bay, để lại vết nứt trên cửa sổ buồng lái khi máy bay của Austrian Airlines đang chở khách du lịch trở về từ Palma de Mallorca.
Văn phòng Công tố viên Vienna cho biết, các nghi phạm "đã thảo luận về kế hoạch tấn công ở Vienna, Cologne và Madrid" nhưng "không có mối đe dọa ngay lập tức về một cuộc tấn công ở Vienna".
Chính phủ Áo quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc thêm 20 ngày, đến tháng 12/2023. Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết quyết định này nhằm đối phó với nạn buôn người và nguy cơ khủng bố. Ngoài Séc, Áo hiện cũng đã gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia, Hungary và Slovenia. Tuy nhiên, thời gian gia hạn kiểm soát biên giới với Slovenia lên tới 6 tháng, đến tháng 5/2024.
Ngày 9/11, công ty công nghệ Google, công ty Meta Platforms và mạng xã hội TikTok đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý đối với luật của Áo, trong đó yêu cầu các công ty và nền tảng công nghệ nói trên phải xóa phát ngôn gây thù hận trên mạng xã hội, nếu không phải chịu mức phạt lên tới 10,69 triệu USD.
Ngay sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hoàn thành tất cả các lịch trình đề ra tại Cộng hòa Áo, Cộng hòa Italia và Tòa thánh Vatican, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về kết quả các chuyến thăm.
Các kênh truyền thông và trang báo lớn của Áo đều nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tạo đà thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiến hành thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28/7/2023.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/4. Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 17/4, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Áo, thảo luận các vấn đề quốc tế-khu vực cùng quan tâm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh chính sách của Việt Nam là hết sức coi trọng hợp tác với Áo trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 9/10, các cử tri Áo đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tân tổng thống. Thống kê cho thấy, khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong tổng dân số 9 triệu người.
Từ ngày 28/9 đến 29/9, “Không gian văn hóa Việt Nam” đã diễn ra tại Thủ đô Vienna, Áo với nhiều hoạt động đặc sắc. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 do Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) chủ trì tổ chức.
Tối 6/12, Thủ tướng mới của Áo, ông Karl Nehammer chính thức tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ có sự chứng kiến của Tổng thống Alexander Van der Bellen.
Đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền của Áo nhất trí bầu Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer làm Chủ tịch mới của đảng này. Ông Nehammer cũng dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng mới của Áo, thay ông Sebastian Kurz-người đã tuyên bố từ chức Thủ tướng ngày 9/10 và Chủ tịch OVP ngày 2/12 do các cáo buộc liên quan tham nhũng trong thời gian nắm quyền.
Ngày 3-11, Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho rằng, các vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienna tối 2-11 do ít nhất một phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.
Tối 2-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã lên án “vụ tấn công khủng bố” tại trung tâm thủ đô Vienna làm hai người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả kẻ tấn công, và nhiều người bị thương.
Một vụ xả súng xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienne (Áo) tối 2-11, làm hai người chết trong đó một hung thủ và 15 người khác bị thương. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã lên án đây là vụ "tiến công khủng bố ghê tởm".