[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2

NDO - Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 5-9/1 với nhiều vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách cần được sự xem xét, quyết định của các đại biểu Quốc hội. 

Kết thúc 3 ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung như: công tác nhân sự; quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội;…

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 1

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 7/1 tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 2

Trước khi tham dự lễ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 5/1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 5

Trong chiều ngày làm việc đầu tiên (5/1), Quốc hội đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Phạm Bình Minh và Lê Minh Chuẩn; miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 7

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường một số nội dung quan trọng: quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 8

Chiều 7/1, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Theo đó, Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 (Quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan).

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 9

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại phiên họp sáng 7/1.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 10

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp chiều 7/1.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 11

Ngoài ra, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ để các biểu thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến các vấn đề được đưa ra tại kỳ họp lần này.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành chương trình nghị sự đề ra tại tuần họp đầu tiên Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 12

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu ý tại phiên thảo luận tại Tổ 1 sáng 6/1.

back to top