[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm

[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm

NDO - Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, tại sân bay quốc tế Nội Bài, lưu lượng hành khách tăng đột biến, ai ai cũng phấn khởi khi sắp được đoàn tụ gia đình đón Tết.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 1
Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong những ngày vừa qua, lượng hành khách qua cảng đã bắt đầu tăng cao. Riêng trong ngày 18/1, dự kiến sẽ có khoảng hơn 80 nghìn lượt khách, trong đó 57 nghìn lượt khách nội địa và 23 nghìn lượt khách quốc tế. Sân bay Nội Bài cũng đón khoảng 554 lượt chuyến bay (387 chuyến bay nội địa và 167 chuyến bay quốc tế).
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 2
Ở sân bay Nội Bài, những khung giờ cao điểm đông khách nhất vào khoảng 10-11 giờ; 16-17 giờ và 18-19 giờ. Lượng khách nội địa khoảng 57.000 người và khách quốc tế khoảng 23.000 người.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 3
Sân bay Nội Bài đã có những phương án chuẩn bị để số lượng khách dù có đông đúc nhưng cũng sẽ không bị quá tải.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 4
Những ngày cận Tết, lực lượng an ninh phải làm việc nhiều hơn vì lượng khách tới rất đông. Nhưng các quy trình kiểm soát vẫn phải được bảo đảm.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 5
Công tác kiểm tra an ninh khi qua cửa soi chiếu tại sân bay Nội Bài.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 6
Dù lượng khách đông nhưng công tác soi chiếu kiểm tra an ninh vẫn được đảm bảo các bước rất nghiêm ngặt như: hành khách không được để máy tính trong vali, không mang vật phẩm nguy hiểm như dao, kéo, bật lửa, pin, trong hành lý....
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 7
Một hành khách phải ngồi xa lăn lên máy bay được nhân viên an ninh ân cần kiểm tra theo các bước.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 8
Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội), lưu lượng hành khách tăng đột biến khiến khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 9
Cũng trong cao điểm Tết, lượng khách đi, đến sân bay Nội Bài tăng cao nên Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo kiểm tra an ninh cấp độ 1 từ 16/1 đến 28/1. Do an ninh thắt chặt nên hành khách được khuyến cáo chuẩn bị đủ giấy tờ hợp lệ, kiểm tra căn cước công dân đề phòng hết hạn, đến sân bay trước 2 giờ với chuyến quốc nội, 3 giờ với chuyến quốc tế để tránh bị trễ chuyến.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 10
Khách hàng làm thủ tục trước khi lên máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 11

Các hãng hàng không ra vào nhộn nhịp tại sân bay Nội Bài phục vụ nhu cầu đi lại của khách nội địa và quốc tế dịp Tết Quý Mão 2023.

[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 12
Cảng Hàng không Nội Bài những ngày này phải tăng cường thêm 20% nhân viên trực để kịp thời phục vụ tốt cho hành khách về quê đón Tết. Bên trong khu vực lấy hành lý đông đúc, khiến việc di chuyển ra ngoài sảnh lâu hơn thường lệ.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 13
Niềm vui của các em nhỏ khi sắp được trở về nhà ăn Tết cùng gia đình, người thân.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 14
Những hình ảnh hân hoan, vui mừng của các gia đình chuẩn bị về đón Tết tại sân bay Nội Bài.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 15
Hai mẹ con chị Trang Huyền vội vã bước vào sảnh T1 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ngoài 2 vali hành lý, chị Huyền còn mang theo một cành đào Nhật Tân đang chớm nở về Điện Biên đón Tết cùng gia đình.
[Ảnh] Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài nhộn nhịp những ngày cuối năm ảnh 16
Những chiếc phi cơ chở hành khách về nhà đón Tết Quý Mão 2023.
back to top