[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn

NDO - Với mong muốn bồi dưỡng thêm kiến thức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em không vì học yếu mà chán nản bỏ học, tạo hứng thú học tập, vợ chồng thầy giáo Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã vùng sâu Ea M'Droh, huyện Cư M'gar đã xây dựng Ngôi nhà trí tuệ ngay trong khuôn viên đất của gia đình mình.

Ngoài ra, tại đây còn có Tủ sách nhân ái với hơn 2.000 đầu sách đủ thể loại, để cả học sinh và phụ huynh thoải mái đến đọc hoặc mượn mang về nhà đọc để nâng cao kiến thức.

Đến với Ngôi nhà trí tuệ, các em được học tập, đọc sách, được trang bị các kỹ năng sống và tham gia các hoạt động thể thao miễn phí, giúp các em có thêm niềm tin, kiến thức và nghị lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ mới có mô hình Ngôi nhà trí tuệ của thầy Chuyền ở xã Quảng Hiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng thầy Chuyền mong muốn tiếp tục xây dựng Ngôi nhà trí tuệ thành không gian học tập suốt đời cho học sinh và người dân địa phương. Trong thời gian tới, thầy Chuyền còn dự định mở thêm các lớp dạy tin học miễn phí cho các cựu chiến binh, nông dân, công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn… đồng thời tạo dựng thêm không gian khởi nghiệp cho thanh niên địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh và các hoạt động diễn ra hằng ngày, hằng tuần tại Ngôi nhà trí tuệ của vợ chồng thầy Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung:

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 2
Vào dịp cuối tuần, đông đảo các phụ huynh ở địa phương đưa con em mình đến học tập miễn phí tại Ngôi nhà trí tuệ của vợ chồng thầy Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung.
[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 3

Hầu hết các em học sinh đến học tập và vui chơi tại Ngôi nhà trí tuệ là con các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 4

Các giáo viên dạy học cho các em học sinh tại Ngôi nhà trí tuệ đều đang công tác tại các trường học trên địa bàn, thương các em có hoàn cảnh khó khăn nên các cô tham gia dạy học miễn phí, giúp các em nâng cao kiến thức để khỏi bỏ học giữa chừng.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 5

Vào dịp cuối tuần, đông đảo các em học sinh ở địa phương đến Ngôi nhà trí tuệ để đọc sách và vui chơi.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 6
Tại Ngôi nhà trí tuệ có Tủ sách nhân ái với hơn 2.000 đầu sách đủ thể loại, để cả học sinh và phụ huynh thoải mái đến đọc hoặc mượn mang về nhà đọc để nâng cao kiến thức.
[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 7

Thầy giáo Mai Văn Chuyền hướng dẫn các em học sinh đọc sách hiệu quả.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 8

Đến với Ngôi nhà trí tuệ của vợ chồng thầy Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung, ngoài học tập các em học sinh còn được vui chơi nâng cao các kỹ năng sống.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 9

Theo thầy giáo Mai Văn Chuyền, việc tổ chức các hoạt động vui chơi giúp các em có thêm niềm tin và hứng thú để đến trường học tập.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 10

Các em học sinh còn được thầy giáo Mai Văn Chuyền hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp trường hợp bị đuối nước.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 11

Và tổ chức bồi dưỡng cho các học sinh địa phương học tập, nghiên cứu các mô hình Stem để tham gia các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 12

Tham gia học tập, bồi dưỡng tại Ngôi nhà trí tuệ của vợ chồng thầy Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đã vươn lên trong học tập, trong đó có nhiều em đi thi học sinh giỏi cấp huyện.

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn ảnh 13
Vợ chồng thầy giáo Mai Văn Chuyền và Vũ Thị Nhung mong muốn tiếp tục xây dựng Ngôi nhà trí tuệ thành không gian học tập suốt đời cho học sinh và người dân địa phương.
back to top