[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc

NDO - Cùng với các học sinh trên cả nước, sáng 28/6, hơn 6.600 học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 32 điểm thi và 288 phòng thi chính thức.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại khu vực điểm thi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi trên địa bàn thành phố Hà Giang sáng 28/6.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại khu vực điểm thi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi trên địa bàn thành phố Hà Giang sáng 28/6.

Trước đó, việc chuẩn bị từ ôn luyện kiến thức, rà soát, bố trí cơ sở vật chất… đến công tác phục vụ được tiến hành bài bản, khoa học với mục tiêu bảo đảm kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 1

Tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang), dù thời tiết có mưa to trong buổi sáng 28/6 nhưng mọi công tác chuẩn bị tại điểm thi này đã được hoàn thành trước đó.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 2

Do điều kiện thời tiết, mọi công tác chuẩn bị nhằm hỗ trợ thí sinh tại điểm trường được các lực lượng thanh niên tình nguyện, công an lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận nhằm không gây khó khăn cho thí sinh và người nhà nhưng vẫn bảo đảm an toàn, không gây mất trật tự cho địa điểm thi.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 3

Tại kỳ thi năm nay, tỉnh Hà Giang có hơn 6.600 học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó, 5.477 thí sinh giáo dục THPT và 525 thí sinh giáo dục thường xuyên cùng 610 thí sinh tự do.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 4

Ngoài ra, tỉnh Hà Giang có 1.870 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức kỳ thi với mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trong ảnh: Cán bộ coi thi đánh số báo danh của thí sinh vào chỗ ngồi của thí sinh.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 5

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 6

Nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 7

Công tác kiểm tra diễn ra cẩn thận nhưng nhanh chóng nhằm bảo đảm tâm lý thoải mái cho các em học sinh trước khi bắt đầu bài thi môn Ngữ Văn.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 8

Năm nay, thí sinh dự thi tiếp tục thực hiện 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn bài thi tổ hợp.

[Ảnh] Kỳ “vượt vũ môn” của những học sinh nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 9

Hôm nay (28/6), buổi sáng, vào lúc 7 giờ 35 phút, thí sinh sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi năm nay với môn đầu tiên là Ngữ Văn trong 120 phút theo hình thức tự luận. Buổi chiều, lúc 14 giờ 30 phút, các thí sinh sẽ thi môn Toán trong thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.