[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO - Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì và điều hành nội dung Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng cuối năm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến các nhóm vấn đề với 8 nội dung cụ thể.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6

Quang cảnh Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp.