[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5

NDO - Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV. Hội nghị diễn ra từ ngày 26-28/3 cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; trong đó, có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì Hội nghị.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 2
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 4
Quang cảnh Hội nghị tại Nhà Quốc hội.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 5
Lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội dự Hội nghị.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 6
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 7
Các đại biểu Quốc hội dự Hội nghị.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 8
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 9
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến thảo luận.
[Ảnh] Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 ảnh 10
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Phạm Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến thảo luận.
back to top