Thời điểm này mực nước hồ Trị An xuống thấp, hình thành nhiều khu vực như thảo nguyên xanh thu hút du khách trải nghiệm. Thế nhưng nước hồ xuống thấp, tảo xanh dày đặc khiến việc lấy nước thô gặp khó khăn cho hoạt động nhà máy cấp nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp.
Hồ Trị An có diện tích 323km2 ở thành phố Đồng Nai. Đây là hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất nước ta, được hình thành từ công trình thủy điện Trị An, nơi cung cấp nước cho hạ lưu sông Đồng Nai, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho hàng triệu người dân thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Như thường lệ hằng năm, khi mực nước hồ xuống thấp, tảo xanh xuất hiện dày đặc. Trong khi đó, nhiều khu vực nước cạn hình thành như một thảo nguyên xanh tuyệt đẹp thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm.
Tuy nhiên, mực nước hồ dao động ở cao trình 50,4-50,8m, tảo xanh khiến việc lấy nước thô cho hoạt động của Công ty cấp nước Gia Tân gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị Công ty thủy điện Trị An điều tiết, duy trì mực nước hồ ở cao trình khoảng 52m trong giai đoạn cao điểm, giúp hệ thống lấy nước thô vận hành ổn định, hạn chế tảo xâm nhập và duy trì công suất hoạt động nhà máy cấp nước Gia Tân.
Nước cạn trên lòng hồ Trị An hình thành nhiều khu vực thảo nguyên xanh.Vẻ đẹp mùa nước cạn của hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất cả nước.
Nhiều du khách đến khu vực thảo nguyên xanh cắm trại để trải nghiệm khi hồ Trị An vào mùa nước cạn.Đáy hồ mùa nước cạn trở thành thảo nguyên xanh thuộc xã Thống Nhất, thành phố Đồng Nai.Đàn gia súc của người dân tìm kiếm thức ăn khu vực hồ Trị An mùa nước cạn. Khoảng cuối tháng 8 khu vực này nước sẽ trở lại mênh mông.Mực nước hồ cạn, khiến khu vực lấy nước thô của Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân gặp khó khăn.Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị Công ty thủy điện Trị An điều tiết, duy trì mực nước hồ ở cao trình khoảng 52m trong giai đoạn cao điểm. Qua đó, giúp hệ thống lấy nước thô vận hành ổn định, hạn chế tảo xâm nhập và duy trì công suất hoạt động nhà máy cấp nước Gia Tân, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Nhiều khu vực nước hồ thành màu xanh do tảo xanh dày đặc.Tảo xanh cũng tạo nên khung cảnh đẹp của hồ Trị An mùa nước cạn.Thuyền đậu ở khu vực Bến Nôm sau một ngày đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An. Thuyền của người dân đậu ở Bến Nôm, xã Thống Nhất sau một ngày đánh bắt cá trên hồ. Hồ Trị An có nhiều tiềm năng về thủy sản, với nhiều loại cá sinh sống. Nước rút làm lộ đáy hồ Trị An những ngày này.
Nước rút tại hồ Trị An các khu vực thuộc xã Thống Nhất, La Ngà, hình thành các thảo nguyên xanh.Đáy hồ hình thành thảo nguyên xanh, khung cảnh tuyệt đẹp, thú vị đã thu hút nhiều du khách đến từ nhiều tỉnh, thành đến trải nghiệm.