[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973

NDO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 13/1/2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973. Trong khuôn khổ sự kiện, Đoàn và các đại biểu quốc tế đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.
0:00 / 0:00
0:00
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 1
Đại biểu là những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 2
Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 3
Các đại biểu là 26 người bạn quốc tế đến từ các tổ chức hữu nghị, hòa bình tại 15 quốc gia trên thế giới vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 4
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tiếp tục tham quan Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 5
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 6
Các đại biểu tham quan Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 7
Các đại biểu thăm khu làm việc của Bác Hồ.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 8
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ao cá Bác Hồ.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 9
Các đại biểu tham quan Nhà sàn Bác Hồ.

"Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai"

Cũng trong ngày 13/1, các đại biểu đã giao lưu với các nhân chứng lịch sử trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris. Tham dự sự kiện có 26 người bạn quốc tế đến từ các tổ chức hữu nghị, hòa bình tại 15 quốc gia trên thế giới. Đây là những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có thời kỳ Hội nghị Paris, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 10
Quang cảnh buổi gặp gỡ.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 11
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn khẳng định, chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong Hiệp định Paris nói riêng, chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung cũng là chiến thắng của “lương tri”, của niềm tin vào chính nghĩa.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 12
Gửi thông điệp tới sự kiện, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một trong bốn người ký tên vào Hiệp định Paris cảm ơn những người bạn, những người chiến sĩ hòa bình đòi công lý trên thế giới đã tham gia vào cuộc ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 13
Giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp gỡ.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 14
Các nhân chứng lịch sử ôn lại kỷ niệm của những năm tháng khó khăn, gian khổ mà nhân dân Việt Nam cùng bạn bè chiến đấu và chiến thắng; đồng thời, tưởng nhớ những người bạn đã ra đi, chia sẻ bài học để các thế hệ kế tiếp phát huy truyền thống, đẩy mạnh đoàn kết quốc tế vì hòa bình, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.
[Ảnh] Gặp gỡ và giao lưu những nhân chứng lịch sử Hiệp định Paris 1973 ảnh 15
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho các đại biểu.