Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Anh, Australia, Pháp, Colombia nhiều khả năng đi tiếp

Sau hai lượt trận vòng 16 đội ngày 5 và 6/8, đã xác định bốn đội vào vòng tứ kếtWorld Cup bóng đá nữ 2023 là: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. Hai lượt trận cuối của vòng đấu sẽ diễn ra chiều 7/8 giữa cặp đấu: Anh-Nigeria, Đan Mạch-Australia và chiều 8/8: Colombia-Jamaica, Pháp-Morocco.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui của các cầu thủ nữ Colombia trong trân thắng đội tuyển nữ Đức với tỷ số 2-1. (Ảnh: Getty)
Niềm vui của các cầu thủ nữ Colombia trong trân thắng đội tuyển nữ Đức với tỷ số 2-1. (Ảnh: Getty)

Trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Anh và Nigeria vào 14 giờ 30 phút chiều nay (7/8) được quan tâm nhất ở vòng 16 đội.

Đội tuyển Anh, chưa bao giờ thua một trận đấu chính thức nào dưới thời Wiegman, họ cũng thắng cả hai trận đấu thuộc vòng 16 đội trước đó tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới.

Trong khi đó, Nigeria lần thứ ba tham dự vòng loại trực tiếp của giải sau khi vượt qua một bảng đấu khó khăn. Đại diện châu Phi đã cầm hòa nhà vô địch Olympic Canada không bàn thắng trong trận mở màn, thắng bất ngờ 3-2 trước đồng chủ nhà Australia và hòa Iceland 0-0 để tiến vào vòng 16 đội. Đã trải qua năm trận bất bại, chắc chắn Nigeria sẽ tin rằng họ đủ khả năng gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch châu Âu và tạo nên một trang sử mới.

* Đan Mạch đã có những tính toán rất kỹ ở vòng đấu bảng để vừa đi tiếp, vừa giữ được sức. Dù là lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 1995, nhưng Đan Mạch vẫn có khả năng gây khó chịu cho đội chủ nhà Australia vào 17 giờ 30 phút chiều nay với những cầu thủ như Pernille Harder, tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Đan Mạch. Đây sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc cho đội bóng và huấn luyện viên nổi tiếng Lars Søndergaard, người sẽ chia tay đội tuyển Đan Mạch sau World Cup này.

Được thi đấu trước khán giả nhà cuồng nhiệt ở Sydney, tuyển nữ Australia đã tiến đến cuộc đụng độ ở vòng 16 đội lần thứ 5 liên tiếp và được đánh giá cao hơn hẳn. Australia đang có phong độ tốt, thắng 8, chỉ thua 1 trong 9 trận đấu gần nhất được chơi trên sân nhà.

Nhiều khả năng đội trưởng Sam Kerr sẽ vào sân thi đấu sau hơn một tuần dưỡng thương, khi đó với sự năng động của tiền vệ Kyra Cooney-Cross hàng công của "chuột túi" sẽ càng sắc sảo.

* 15 giờ chiều mai (8/8), hai đội tuyển nữ đang được coi là "hiện tượng" của vòng bảng World Cup 2023Colombia và Jamaica sẽ bước vào cuộc quyết đấu để xác định đội vào tứ kết.

Không được đánh giá cao, nhưng Colombia đã làm nên điều bất ngờ ở vòng bảng khi thắng Hàn Quốc và gây nên cơn "địa chấn" khi đánh bại Đức, đội bóng xếp thứ hai thế giới. Thành tích chói sáng này giúp họ đoạt ngôi đầu bảng H và là đội duy nhất của Nam Mỹ vào vòng 16 đội. Bị đánh giá tệ hại về phong độ trước World Cup 2023, nhưng Jamaica đã gây ấn tượng mạnh ở bảng F khi cầm chân được cả hai "bà lớn" Pháp xếp thứ năm thế giới và Brazil xếp thứ tám thế giới, đồng thời giữ sạch lưới, qua đó giành vị trí nhì bảng.

Về đội hình so với Colombia, tuyển nữ Jamaica cũng không hề thua kém khi có những cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nổi tiếng của châu Âu. Tuy nhiên, đối đầu với Colombia thực dụng, chơi phòng ngự chắc chắn, phản công sắc bén, nếu không biết kìm hãm cảm xúc và lối chơi ngẫu hứng thường thấy, Jamaica có thể sẽ nhận về một kết quả đáng tiếc.

* Sau trận ra quân bị Jamaica cầm hòa không bàn thắng, đội tuyển nữ Pháp đã lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng chiến thắng trước đội bóng mạnh Brazil và một "cơn mưa" bàn thắng vào lưới Panama để giành ngôi đầu bảng F.

Có trong tay đội hình các ngôi sao của bóng đá nữ châu Âu và được đánh giá là một trong ba ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch, song đoàn quân của huấn luyện viên Herve Renard chưa thể hiện được sức mạnh vượt trội ở vòng bảng vừa qua.

Tuy nhiên, tuyển nữ Pháp cũng thường có khởi đầu không được như ý, nhưng ở các trận sau đó của World Cup, họ càng chơi hay hơn. Ở trận đấu vào 18 giờ chiều 8/8, tuyển nữ Morocco chiếm ngôi nhì bảng H cũng là một bất ngờ. Gần như không còn cơ hội đi tiếp khi bị Đức vùi dập tới 6-0, nhưng đội bóng Bắc Phi đã may mắn trở lại bằng một chiến thắng 1-0 trước Colombia đủ để vươn lên vị trí nhì bảng, đồng thời lần đầu trong lịch sử vào vòng 16 đội. Mặc dù vậy, cơ hội của họ không có nhiều, thua kém toàn diện cả về công, thủ trước Pháp, một kết quả thua cách biệt là có thể cho Morocco.