Loại Mỹ trên chấm luân lưu, Thụy Điển giành vé vào tứ kết World Cup nữ

NDO - Đội tuyển nữ Thụy Điển đánh bại Mỹ với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu để ghi danh vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023, đối thủ của họ sẽ là đội tuyển nữ Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển nữ Thụy Điển khiến Mỹ trở thành cựu vô địch World Cup nữ. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển nữ Thụy Điển khiến Mỹ trở thành cựu vô địch World Cup nữ. (Ảnh: Reuters)

Cặp đấu giữa đội tuyển nữ Thụy Điểnđội tuyển nữ Mỹ diễn ra vô cùng hấp dẫn trong ngày 6/8, thuộc khuôn khổ vòng 1/8 nhằm cạnh tranh tấm vé vào tứ kết World Cup nữ 2023.

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Thế nhưng, đội tuyển nữ "xứ Cờ hoa" mới là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn.

Phút thứ 19, đội tuyển nữ Mỹ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú sút bóng mạnh từ ngoài vòng cấm của chân sút trẻ Trinity Rodman. Rất tiếc, bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Thụy Điển.

Ngay lập tức, các cô gái Thụy Điển đáp trả bằng tình huống phối hợp đá phạt góc nguy hiểm, thủ môn Alyssa Naeher cho thấy tinh thần thi đấu tập trung, cô đấm bóng giải nguy cho tuyển nữ Mỹ.

Đương kim vô địch Mỹ vẫn cho thấy sự lấn lướt hơn ở những phút thi đấu sau đó. Họ liên tiếp có được một số pha bóng đe dọa khung thành Thụy Điển từ các pha bóng của Rodman hay Linsey Horan.

Mặc dù tấn công liên tục thế nhưng các cô gái Mỹ vẫn chưa thể tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Thụy Điển. Trong khi đó, Thụy Điển cũng gặp khó ở các pha dâng lên tấn công tuyển nữ Mỹ.

Loại Mỹ trên chấm luân lưu, Thụy Điển giành vé vào tứ kết World Cup nữ ảnh 1

Sự tiếc nuối của Horan. (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thụy Điển thể hiện lối chơi chắc chắn. Đại diện của Bắc Âu phòng ngự tốt chờ cơ hội phản công nhanh.

Phút thứ 53, Lindsey Horan bắt cú vô-lê một chạm đưa bóng đi chéo góc khung thành nhưng thủ môn Thụy Điển phản xạ cực tốt, cô cản phá bóng cứu nguy cho đội nhà.

Sau đó, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục có thêm một vài pha bóng khiến các cầu thủ Thụy Điển chao đảo nhưng vẫn thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng.

Thời gian thi đấu chính thức kết thúc nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 đội. Kết quả hòa 0-0 khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong cả 2 hiệp phụ, đương kim vô địch Mỹ tiếp tục thể hiện sức mạnh và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng Thụy Điển cũng thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và không dễ hạ gục.

Loại Mỹ trên chấm luân lưu, Thụy Điển giành vé vào tứ kết World Cup nữ ảnh 2

Thủ môn Musovic thi đấu xuất sắc trong khung thành đội tuyển nữ Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Hết 120 phút và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Sau 7 lượt thực hiện penalty kịch tính, đội tuyển nữ Thụy Điển giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trước Mỹ để vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023, bất ngờ loại nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Như vậy, sau 4 trận đấu mở màn vòng 1/8, ban tổ chức đã xác định được 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng tứ kết World Cup nữ 2023 là Hà Lan gặp Tây Ban Nha vào 8 giờ ngày 11/8, trong khi đó, Nhật Bản gặp Thụy Điển vào 14 giờ 30 phút ngày 11/8.