Trước đó, sáng 14-6, thấy gần đống củi của gia đình có một ít nấm (giống nấm rơm nhưng trên đầu có một chấm đen), chị Sâu đã hái về nấu canh ăn sáng cho cả gia đình. Sau khi ăn chừng 30 phút, chị Sâu và các con bắt đầu bị nôn, mửa, đau bụng. Ngay sau đó, tám mẹ con chị Sâu được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã, nhưng theo dõi diễn tiến bệnh của chị Sâu nặng hơn nên chị Sâu được chuyển về Trung tâm Y tế huyện điều trị tích cực. Các con của chị Sâu được xuất viện ngay trong ngày.
Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, cho biết: Chị Sâu được người dân đưa đến cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng, hôn mê; y - bác sĩ Trung tâm đã tiến hành truyền giải độc, theo dõi diễn tiến liên tục. Sau hơn một ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, sáng 16-6, sức khỏe chị Sâu đã ổn định.
Sau sự việc, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ đã lấy mẫu nấm tại gia đình chị Sâu để gửi kiểm nghiệm; đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ăn loại nấm này tránh để tránh bị ngộ độc.
Nậm Pồ là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do thói quen sinh hoạt, ăn uống, nhiều người thường vào rừng tìm hái rau, nấm về ăn. Trước đó, trên địa bàn huyện cũng có trường hợp bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng; ngộ độc do ăn nấm lạ mọc trong rừng. Do vậy, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ khuyến cáo, tốt nhất người dân không nên ăn, uống các loại cây, nấm rừng; nhất là các loại không rõ tên, loài.