An Giang thắng lợi vụ đông xuân 2025-2026 nhưng nông dân lợi nhuận thấp

Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất, tiêu thụ lúa đông xuân 2025-2026 và triển khai giải pháp vụ hè thu 2026.

Nông dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bán lúa cho thương lái.
Nông dân xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bán lúa cho thương lái.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh đã xuống giống hơn 503.563ha, năng suất bình quân ước đạt 7,8 tấn/ha (tăng 2,5% so với năng suất kế hoạch), sản lượng ước đạt hơn 3,9 triệu tấn; trong đó, tỷ lệ lúa chất lượng cao ước đạt 73,55%. Kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu 2026 dự kiến xuống giống từ ngày 10/4 đến ngày 20/5/2026, thu hoạch dứt điểm cuối tháng 9/2026. Diện tích xuống giống 505.500ha, năng suất bình quân ước đạt 5,95 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 3 triệu tấn.

Tiếp nối đà thắng lợi, năm 2025 việc triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại An Giang đã mang lại những kết quả tích cực, với diện tích 150.151ha, sản lượng hơn 900.000 tấn. Chi phí sản xuất trung bình ở các mô hình giảm khoảng 3,2 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống.

Nhờ giảm lượng giống sạ (còn 60-80kg/ha), giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, lợi nhuận của nông dân đạt mức 30,5 triệu đồng/ha, cao hơn bên ngoài mô hình gần 4,4 triệu đồng/ha. Việc áp dụng quy trình tưới ngập khô xen kẽ và quản lý dịch hại tổng hợp giúp giảm số lần phun thuốc khoảng 33% và giảm đáng kể lượng khí nhà kính phát thải…

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức như: giá vật tư đầu vào tăng cao, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ và tác động của biến đổi khí hậu… dẫn đến lợi nhuận của nông dân chưa cao. Để ứng phó, tỉnh định hướng sẽ tập trung vào 5 giải pháp trọng tâm: hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh; nhân rộng mô hình hợp tác xã làm hạt nhân; đẩy mạnh cơ giới hóa; triển khai quy trình đo đếm phát thải và tăng cường liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp.

ndo_bl_2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Công Thức đã biểu dương những kết quả ấn tượng mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong vụ lúa đông xuân 2025-2026, trong đó có sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế lớn ảnh hưởng đến sản xuất và lợi nhuận của người nông dân, đó là chi phí sản xuất và vật tư nông nghiệp (xăng dầu, phân bón) tăng cao; sự liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu tính bền vững; diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lưu ý, ngành nông nghiệp có các giải pháp để mục tiêu của tỉnh trong năm 2026 là đạt diện tích đăng ký 183.000ha lúa Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Song song đó, ngành nông nghiệp cần rà soát hệ thống thủy lợi, trạm bơm và tham mưu lộ trình chuyển đổi từ trạm bơm dầu sang trạm bơm điện để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Ngành nông nghiệp phối hợp Sở Tư pháp, Khoa học và Công nghệ xây dựng các hợp đồng mẫu, bảo đảm tính pháp lý và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hợp tác xã. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản sau thu hoạch, thiết bị bay không người lái (drone), cảm biến đo độ mặn và mực nước sẽ được hỗ trợ ứng dụng rộng rãi nhằm hiện đại hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời cung cấp thông tin giá nông sản, xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, đẩy giá vật tư nông nghiệp hoặc hàng giả.

Đối với các địa phương, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát diện tích đất sản xuất kém hiệu quả để khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Hội Nông dân đóng vai trò cầu nối, vận động hội viên áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, hữu cơ để nâng cao giá trị nông sản…

Có thể bạn quan tâm