An Giang quyết liệt xử lý các tồn tại ở Khu du lịch Núi Sam

NDO - Thay vì cấm đường cấm xe gây bất cập như thời gian qua, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các ngành chức năng khảo sát và tổ chức 4 điểm dừng đỗ, lên xuống khách xung quanh khu vực miếu Bà chúa xứ Núi Sam; xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan; đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho các hộ kinh doanh trong hệ sinh thái của Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
0:00 / 0:00
0:00
Khu du lịch Cáp treo Núi Sam nằm trên đường Châu Thị Tế nên bị thiệt hại nặng nề từ việc cấm xe trên 40 chỗ lưu thông suốt thời gian qua.
Khu du lịch Cáp treo Núi Sam nằm trên đường Châu Thị Tế nên bị thiệt hại nặng nề từ việc cấm xe trên 40 chỗ lưu thông suốt thời gian qua.

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, được báo chí đã phản ánh thời gian qua. Trong đó, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Bất cập trong quản lý du lịch ở An Giang”.

Theo ông Trần Anh Thư, đường Châu Thị Tế và khu vực xung quanh miếu Bà chúa xứ Núi Sam là tuyến đường nội ô thành phố Châu Đốc. Tuy nhiên, trên các tuyến đường này có nhà đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và hàng trăm hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, giữ xe phục vụ khách du lịch. Vì thế, việc UBND thành phố Châu Đốc cấm xe trên 16 chỗ ngồi (lần đầu) và sau đó cấm xe trên 30 chỗ ngồi lưu thông trên đường Châu Thị Tế đã gây ra một số bất cập và bức xúc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trong khu vực. Người dân cho rằng, chính quyền thành phố Châu Đốc “siết chặt bên trong” nhưng lại “buông lỏng bên ngoài”, để nhiều bãi xe tự phát mọc lên, thậm chí trưng dụng cả trụ sở cơ quan nhà nước làm bãi giữ xe ô tô cho du khách.

Để giải quyết vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND thành phố Châu Đốc phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành liên quan khảo sát và tổ chức 4 điểm dừng đỗ, lên xuống khách quanh khu vực miếu Bà chúa xứ Núi Sam. Đó là các điểm: tại Tân lộ Kiều Lương, tại Khu Bến đá Núi Sam, tại Khu du lịch Cáp treo Núi Sam và điểm trên đoạn từ Tịnh Biên ra gần Nhà bia Liệt sĩ.

Các đơn vị trên khẩn trương xác định “mốc thời gian cao điểm” trong năm tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông phù hợp nhằm tạo điều kiện cho thuận lợi cho du khách đến tham quan và bảo đảm quyền lợi cho các hộ kinh doanh trong hệ sinh thái dịch vụ khu du lịch tại khu vực Núi Sam.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang việc phân luồng và tổ chức cắm biển báo giao thông trên đường Châu Thị Tế, cho phép tất cả phương tiện lưu thông một chiều, cắm các biển cấm dừng, đỗ và quay đầu. Các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện dừng, đỗ, quay đầu không đúng quy định.

“Đối với kiến nghị về bãi đỗ xe của Công ty cổ phần MGA Việt Nam tại Khu du lịch Cáp treo Núi Sam, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn công ty thực hiện, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định khi đỗ, đậu vào bãi xe của Khu du lịch Cáp treo Núi Sam”, ông Trần Anh Thư nói.

Liên quan đến việc thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam báo chí phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, hiện nay quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, Khu du lịch quốc gia Núi Sam là khu vực có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động kinh doanh đan xen nên việc tổ chức thu phí trong thời gian qua còn nhiều bất cập. Trên thực tế, nhiều người khẳng định khi đến thăm người thân sinh sống ở các tuyến đường bên trong khu du lịch này cũng phải đóng phí tham quan mới được cho vào.

Để chấn chỉnh vấn đề này và thu hút được nhiều du khách hành hướng đến Miếu Bà chúa xứ Núi Sam, UBND tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Châu Đốc và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về sự cần thiết bãi bỏ hoặc dừng thu phí tham quan khu vực Núi Sam. “Thời gian thực hiện việc này trước ngày 20/11/2022”, ông Trần Anh Thư nhấn mạnh.

Trước ý kiến kết luận chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị về tồn tại ở Khu du lịch quốc gia Núi Sam của UBND tỉnh An Giang, hàng trăm hộ dân kinh doanh tại khu vực Núi Sam, phường Núi Sam, TP Châu Đốc đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo tỉnh.

“Qua gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ kinh doanh tại khu vực Núi Sam này phải đóng cửa khiến chúng tôi lâm vào khó khăn, bế tắc. Chúng tôi rất mừng vì sự quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm những bất cập, tháo gỡ nhưng khó khăn vướng mắc để người dân yên tâm hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách ngày một tốt hơn”, nhiều người dân bày tỏ.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (thành lập theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ) khẩn trương rà soát các hạng mục đầu tư từ ngân sách nhà nước để khai thác các khoản thu phí trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc quyền quản lý. Từ đó làm cơ sở xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt.