An Giang phát triển hệ sinh thái nông nghiệp sản xuất lớn, chất lượng

Sau sáp nhập và quy hoạch lại địa giới hành chính, An Giang đang sở hữu một không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn. Không còn quẩn quanh với tư duy sản xuất truyền thống, địa phương đang dồn tổng lực để hình thành những vùng nguyên liệu quy mô lớn, gắn liền với công nghệ số và kinh tế xanh, khẳng định vị thế đầu tàu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trồng lúa từ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở An Giang.
Trồng lúa từ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở An Giang.

Vựa nông sản của cả nước

Việc sáp nhập và quy hoạch lại không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính mà thực chất là một cuộc “cách mạng” về không gian phát triển. An Giang giờ đây hiện diện với một diện mạo mới: rộng lớn hơn, đa dạng hơn và tiềm năng hơn. Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, địa phương đã vươn lên dẫn đầu cả nước về cả diện tích lẫn sản lượng lúa gạo, với diện tích gieo trồng đạt hơn 1,3 triệu héc-ta, tổng sản lượng lúa xấp xỉ 8,8 triệu tấn. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang chiều sâu khi tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm gần 59% tổng sản lượng.

Nhưng An Giang không chỉ có lúa. Hệ sinh thái nông nghiệp của tỉnh đang được làm giàu bởi hơn 46.000 héc-ta cây ăn quả và cây công nghiệp. Những đặc sản như xoài, mít, dừa, sầu riêng… với sản lượng bình quân 860.000 tấn/năm đang sải bước tự tin ra thị trường thế giới. Đặc biệt, chương trình OCOP của tỉnh đã hái được “quả ngọt” với hơn 580 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 14 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc chuyển từ tư duy “sản lượng” sang tư duy “giá trị gia tăng”.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khu vực nông - lâm - ngư nghiệp thời gian tới đạt 3,98%. Để hiện thực hóa điều này, tỉnh xác định hai “chân kiềng” chiến lược: Lúa gạo chất lượng cao và Thủy sản hiện đại.

bai-21-anh-2-5377.jpg
Nông dân vùng U Minh Thượng thu hoạch tôm càng xanh.

Trong lĩnh vực lúa gạo, trọng tâm là Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Mục tiêu là nâng sản lượng lúa chất lượng cao lên hơn 6 triệu tấn.

Tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội, hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh qua thực tế. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã, phấn khởi chia sẻ: “Qua 2 năm thí điểm trên 600 héc-ta, quy trình sạ thưa và giảm phân thuốc đã giúp bà con giảm chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/ha, nhưng lợi nhuận lại tăng thêm 4,5 triệu đồng/ha. Quan trọng là có doanh nghiệp bao tiêu, nông dân không còn cảnh ‘được mùa mất giá”.

Trong khi đó, ở mảng thủy sản, An Giang đang chuyển mình thành một trung tâm kinh tế biển đúng nghĩa. Với 5 dự án nuôi biển công nghệ cao quy mô hơn 2.900 héc-ta vừa được chấp thuận, những “người khổng lồ” như Australis hay Mavin đã nhập cuộc, mang theo quy trình nuôi tiên tiến nhất thế giới. Dự kiến, sản lượng nuôi biển sẽ đạt hơn 133.000 tấn, bổ trợ đắc lực cho mặt hàng chủ lực là cá tra (650.000 tấn) và nhuyễn thể (113.000 tấn).

bai-21-anh-3-1677.jpg
Nông dân An Giang thu hoạch cá tra.

Thay đổi từ tư duy đến hành động

Sự chuyển mình của nông nghiệp An Giang không chỉ nằm ở những bản kế hoạch trên giấy mà đã lan tỏa đến từng lồng bè, mảnh vườn. Tại các đặc khu Kiên Hải hay vùng U Minh Thượng, người nông dân đang đứng trước cơ hội “đổi đời”. Ông Đặng Thành Công, một hộ nuôi cá lồng bè, chia sẻ rằng việc tỉnh hỗ trợ chuyển đổi sang lồng nhựa HDPE bền vững và kết nối doanh nghiệp giống chất lượng là bước đi “đúng và trúng”. Sự đồng hành của chính quyền giúp người dân tự tin đầu tư lớn, thay vì canh cánh nỗi lo ô nhiễm hay biến đổi khí hậu như trước đây.

Để duy trì đà tăng trưởng, ông Lê Hữu Toàn khẳng định ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chiến lược: Tháo gỡ nút thắt đất đai; Số hóa chuỗi giá trị; Chuyển đổi xanh.

Ngành nông nghiệp tham mưu điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp với không gian biển quốc gia, xây dựng các khu dịch vụ hậu cần nghề cá trọng điểm tại Thổ Châu, Gành Dầu, An Thới và Tắc Cậu. Thực hiện áp dụng công nghệ số từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, phát triển vùng chuyên canh đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đồng thời nhân rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên bền vững.

Nông nghiệp An Giang đang đứng trước một vận hội mới. Tư duy “sản xuất nông nghiệp” (chỉ chú trọng tạo ra nông sản) đang được thay thế bằng tư duy “kinh tế nông nghiệp” (chú trọng lợi nhuận, thị trường và sự bền vững). Những cánh đồng bát ngát phát thải thấp và những trang trại nuôi biển công nghệ cao không chỉ là hình ảnh của sự hiện đại, mà còn là lời khẳng định về một tương lai thịnh vượng. Với sự đồng lòng của “ba nhà”: Nhà nước-Nhà doanh nghiệp-Nhà nông, An Giang đang vững vàng trên lộ trình trở thành hình mẫu về sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao của cả nước.

Có thể bạn quan tâm