Ấn Độ và Pakistan đạt được thoả thuận về tên lửa hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan đã cam kết sẽ thông báo sớm cho nhau về kế hoạch thử tên lửa hạt nhân của mỗi bên trong tương lai.

Hai nước láng giềng này nói họ sẽ thiết lập một đường dây nóng khẩn cấp về vấn đề hạt nhân giữa bộ ngoại giao hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau hai ngày đàm phán nhằm giảm bớt nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận này, được tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, là cuộc gặp thứ ba giữa hai nước kể từ khi tiến trình hoà bình bắt đầu hồi năm ngoái.

Tuyên bố có đoạn :“Cả hai phía đã đạt được hiểu biết về thoả thuận được đề xuất liên quan việc thông báo sớm cho nhau trước khi mỗi bên tiến hành thử tên lửa đạn đạo”.

Tuyên bố nói rằng đường dây nóng nhằm “tránh hiểu nhầm và làm giảm bớt nguy cơ liên quan đến các vấn đề hạt nhân” sẽ được thiết lập vào tháng 9-2005.

Trong suốt gần sáu thập kỷ qua, quan hệ hai nước thường căng thẳng và giữa hai nước đã nổ ra ba cuộc chiến tranh.

Vào thứ hai tới, các quan chức của Pakistan và Ấn Độ sẽ thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin và vấn đề tranh chấp kéo dài đối với vùng lãnh thổ ở Kashmir.

Các phóng viên nói rằng, các cuộc đàm phán lần này được coi là thể hiện một sự “trưởng thành mới” trong quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan.

Năm ngoái, hai nước đã đồng ý cố gắng giải quyết các vấn đề giữa hai nước thông qua kiên trì đối thoại.

Nhưng các nhà phân tích nói rằng, Pakistan không hài lòng với thoả thuận mà Ấn Độ đạt được với Mỹ tháng trước về việc hợp tác nguyên tử phục vụ mục đích dân sự.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn muốn Pakistan có hành động nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan vào vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ nói rằng, nhiều phần tử cực đoan đã được Pakistan trang bị vũ khí và huấn luyện, nhưng Pakistan đã bác bỏ lời buộc tội này.