NDĐT – Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo nhằm kiểm soát giá lương thực trong nước.
Lệnh cấm được áp dụng đối với tất cả các loại gạo không phải là gạo thơm truyền thống basmati. Giá gạo thơm basmati đã tăng lên 1.200USD/tấn nhằm hạn chế xuất khẩu. Giá các loại gạo khác cũng tăng từ 650 lên 1.000USD/tấn chỉ riêng trong tháng 3.
Quyết định cấm xuất khẩu gạo được đưa ra trong một cuộc họp khẩn cấp của nội các Ấn Độ như một biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng mười bốn tháng qua ở nước này.
Quyết định nói trên có khả năng sẽ tác động đến giá gạo toàn cầu vì Ấn Độ là nước sản xuất gạo lớn thứ hai trên thế giới; nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, khoảng hơn bốn triệu tấn gạo mỗi năm.
| Giá gạo trên thị trường thế giới đã tăng 50% trong vòng hai tháng qua và tăng ít nhất là hai lần kể từ năm 2004. Giá gạo có khả năng sẽ còn tăng thêm 40% nữa trong những tháng tới. Theo CNN |
Ấn Độ từng cấm hoàn hoàn việc xuất khẩu các loại gạo không phải là gạo thơm basmati hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng sau đó phải dỡ bỏ lệnh cấm vì bị các nhà xuất khẩu phản đối.
Nhờ cuộc Cách mạng Xanh, Ấn Độ không còn phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu từ những năm 1970. Nhưng hai năm trước, lần đầu tiên sau sáu năm, nước này đã phải nhập khẩu bột mì do dự trữ lương thực giảm mạnh. Chính phủ Ấn Độ đang muốn tránh tình trạng tương tự xảy ra với gạo. Giữa tháng ba vừa qua, nhằm tăng dự trữ lương thực, Ấn Độ đã bãi bỏ thuế đánh vào gạo nhập khẩu.
Hiện dự trữ gạo của thế giới đang ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Chính phủ Ấn Độ cũng thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với dầu ăn như một biện pháp kiềm chế lạm phát.
* Khủng hoảng lúa gạo ở châu Á