Ấm lòng người bệnh ở bệnh viện

NDO - Những gian hàng 0 đồng vẫn mở cửa 7 ngày Tết phục vụ người bệnh nằm Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện E phục vụ suất ăn miễn phí trong 3 ngày Tết; ngân hàng máu đã được bù đắp nhờ sự chung tay của nhiều người phục vụ công tác điều trị bệnh về máu, cấp cứu... là những hoạt động làm ấm lòng người bệnh phải nằm lưu trú ở bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. 
0:00 / 0:00
0:00
Gian hàng Tết 0 đồng tại Bệnh viện Bạch Mai.
Gian hàng Tết 0 đồng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Gian hàng Tết 0 đồng và những suất ăn miễn phí tại bệnh viện

Với tinh thần mang đến những ngày Tết ấm áp, ý nghĩa cho bệnh nhân, người nhà người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trực tết, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho hay Gian hàng Tết 0 đồng sẽ mở cửa xuyên Tết phục vụ miễn phí trong 7 ngày nghỉ tết nguyên đán Xuân giáp Thìn 2024. (Từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết) tại sảnh tầng 1, tòa nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai.

Gian hàng mở cửa phục vụ người nhà bệnh nhân, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trực Tết. Thực đơn món chính phục vụ miễn phí gồm: bánh mì Hải Phòng, phở gà ăn liền, sữa, bưởi, xúc xích, bánh, kẹo, mì tôm, bánh gạo. Tối 30 Tết sẽ có 200 suất cơm miễn phí. Gian hàng Tết 0 đồng phục vụ trà, bánh mứt kẹo tại chỗ.

Tại Bệnh viện E, từ ngày 9/2-11/2 (tức ngày 30 Tết đến mồng 2 Tết Giáp Thìn 2024), Bệnh viện E sẽ cung cấp suất ăn Tết miễn phí cho người bệnh điều trị nội trú, người nhà người bệnh (1 người) đón Tết tại bệnh viện.

Theo Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện E, bên cạnh công tác bảo đảm trực tại các khoa điều trị và trực cấp cứu người bệnh kịp thời, Bệnh viện E đã xây dựng phương án hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người bệnh và người chăm sóc trong dịp Tết Nguyên đán trong 3 ngày Tết.

Ấm lòng người bệnh ở bệnh viện ảnh 1

Bệnh viện E phục vụ suất ăn miễn phí 3 ngày Tết.

Đối với bệnh nhân lưu trú lại dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện E có hình thức hỗ trợ bằng các suất ăn miễn phí bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh. Tùy theo điều kiện và thời gian, bệnh viện hỗ trợ cho từng người bệnh cũng như người chăm sóc lưu trú tại khoa điều trị. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người thầy thuốc “nhường cơm sẻ áo” cho người bệnh và người chăm sóc đón Tết tại bệnh viện.

Giá trị suất ăn là 100.000 đồng/người/ngày được chia làm 3 bữa: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trong 3 ngày, bằng hình thức phát phiếu.

Giảm tải áp lực thiếu máu điều trị dịp Tết

Chỉ trong một tuần qua, nhờ sự chung tay kêu gọi của cộng đồng, lan tỏa hành động nhân văn và sẵn sàng dành thời gian bận rộn của những ngày giáp Tết đến hiến máu, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã khắc phục được đáng kể tình trạng khan hiếm máu dự trữ Tết.

Cuối tháng 1 vừa qua, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã phát đi lời kêu gọi hiến máu trước tình trạng kho máu giảm đến mức báo động, thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán.

Trong 2 tháng Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế tại 31 tỉnh/thành phố; trong đó nhóm O cần khoảng 40.000 đơn vị. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch tiếp nhận máu từ trước nhưng kết quả tiếp nhận máu tháng 1 đều đạt thấp hơn so với nhu cầu. Điều này do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, rét đậm xảy ra ở nhiều nơi, trong khi nhu cầu máu điều trị dịp Tết lại tăng cao.

Ấm lòng người bệnh ở bệnh viện ảnh 2

Các nhân viên y tế hiến máu để bảo đảm có máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị dịp Tết nguyên đán.

Sau gần một tuần kêu gọi, mặc dù là những ngày cận Tết vô cùng bận rộn, nhưng đã có hàng ngàn người tới tham gia hiến máu. Không chỉ tại Hà Nội, nhiều người ở các tỉnh lân cận, đã sẵn sàng đi xe khách, thuê xe di chuyển trong tình trạng tắc đường để tới Hà Nội chia sẻ giọt máu quý giá với tinh thần “không để người bệnh phải chờ máu Tết này”.

Trong 6 ngày cao điểm sau lời kêu gọi hiến máu (từ 2/2 đến 7/2), Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận xấp xỉ gần 8.300 đơn vị máu; cao nhất là ngày chủ nhật 4/2 đã tiếp nhận 2.162 đơn vị máu.

Trong đó, riêng điểm tại Viện đã đón tiếp 5.122 người đến hiến máu thành công, cao gấp gần 4 lần so với dự kiến trước đó. Các điểm hiến máu cố định cũng đạt số lượng tăng đáng kể, từ vài chục đến 130 đơn vị máu ở mỗi điểm hằng ngày, trong khi có ngày điểm chỉ đạt 10 đơn vị máu.

Nhờ đó, 6 ngày vừa qua (từ 2/2 đến 15h ngày 7/2), Viện đã có thể cung cấp gần 6.700 đơn vị khối hồng cầu và 6.500 đơn vị chế phẩm máu khác tới 116 bệnh viện tại 24 tỉnh/thành phố.

Sáng 7/2, 500 đơn vị máu cũng được vận chuyển qua đường hàng không tới Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ để sử dụng cho đồng bằng sông Cửu Long.

Trong những ngày nghỉ Tết sắp tới, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vẫn mở cửa tất cả các ngày để người dân có thể tới tham gia hiến máu.

Các điểm hiến máu cố định ở Hà Nội (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân, 78 Nguyễn Trường Tộ, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và số 10, ngõ 122 đường Láng) nghỉ Tết từ 16h ngày 7/2 đến hết ngày 16/2/2024, mở cửa trở lại vào ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng).