Ai Cập và UAE lần lượt đăng cai COP27 và COP28

NDO -

Một ngày trước khi Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh) kết thúc, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) công bố thông tin 2 nước này đã được lựa chọn đăng cai 2 kỳ hội nghị tiếp theo COP27 và COP28. 

COP26 diễn ra tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến 12/11. (Ảnh: Reuters)
COP26 diễn ra tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến 12/11. (Ảnh: Reuters)

Bộ Môi trường Ai Cập ngày 11/11 thông báo nước này sẽ đăng cai COP27. Quốc gia Bắc Phi này sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu trong năm 2022 tại khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ Sharm El-Sheikh.

Trước đó, hồi tháng 9/2021, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi bày tỏ, đại diện cho châu Phi, đất nước của ông quan tâm đến việc được làm nước chủ nhà của COP27. Ông khẳng định, Ai Cập sẽ nỗ lực để kỳ hội nghị này sẽ là bước ngoặt cơ bản trong nỗ lực quốc tế phối hợp với tất cả các bên để hành động vì khí hậu, vì lợi ích của châu Phi và toàn thế giới.

Cùng ngày, UAE cũng được lựa chọn đăng cai COP28 vào năm 2023. 

Theo kế hoạch, COP26 sẽ kết thúc vào ngày 12/11 sau gần 13 ngày làm việc với sự tham gia của đại diện khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu