Aghanistan: Bạo loạn do kinh Koran bị đốt, Tổng thống Mỹ xin lỗi

NDO - NDĐT- Các cuộc biểu tình tại Afghanistan chung quanh vụ lính Mỹ tại một căn cứ không quân ở Bagram đốt bản sao kinh Koran đã bước sang ngày thứ ba, làm 15 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng xin lỗi.

Theo các quan chức, các cuộc biểu tình bùng phát từ hôm thứ ba ở Bagram, cách thủ đô Kabul 50km, sau đó lan ra khắp cả nước. Người dân từ nhiều tỉnh đã tổ chức các cuộc biểu tình, dẫn đến các vụ đụng độ với cảnh sát ở một số thành phố khiến hơn 10 người thiệt mạng. Tổng thống Afghanistan đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và ra lệnh cho các lực lượng an ninh tránh để xảy ra bạo lực và bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân.

Tuyên bố từ phủ tổng thống Afghanistan hôm qua cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xin lỗi về cáo buộc đốt kinh Koran do binh lính Mỹ gây ra ở Afghanistan.

Tuyên bố cho biết, “trong bức thư chính thức do Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker chuyển tới tổng thống vào chiều nay, Tổng thống Obama viết rằng, vụ việc không có chủ ý và khẳng định với Tổng thống Afghanistan là sẽ tiến hành điều tra đầy đủ”. Ông Obama viết: “Tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp thích đáng để tránh bất kỳ sự tái diễn nào, bao gồm việc xử lý những người có trách nhiệm”.

Tổng thống Karzai nói rằng ông đã chỉ định một đoàn đến Bagram để tiến hành điều tra vụ việc.

Trong khi đó, lực lượng hỗ trợ quốc tế do NATO chỉ huy hôm qua cho biết, họ có hai binh sỹ thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở miền đông Afghanistan.

Theo CNN, một quan chức Mỹ hôm qua cho biết, một người đàn ông mặc quân phục lính Afghanistan đã bắn chết lính Mỹ. Tay súng này được cho rằng đã trà trộn trong một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự.