Kinh tế số đang ngày càng trở thành một động lực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc định hình lực lượng sản xuất và phương thức tăng trưởng mới, tạo điều kiện cho nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong thời đại số.
Ngày 17/11, tại Triển lãm hàng không Dubai 2025, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với EDGE - một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới.
Sáng 15/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (VHT) và Tập đoàn Qualcomm tổ chức hội thảo quốc tế về công nghệ viễn thông mở Open RAN (Open RAN Connect) năm 2025. Hội thảo tập trung thảo luận về các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.
Ericsson, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông, và Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kiến thức và kỹ năng cần thiết về 5G và các công nghệ số liên quan để tham gia và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nhà mạng sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng …) nhằm bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông.
Viettel Telecom phải tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G; khai thác tối đa tiềm năng của hạ tầng viễn thông và nền tảng số; phát triển bền vững, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, sẵn sàng bước vào hành trình của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.
Nghiên cứu mới của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu cho thấy, chỉ riêng công nghệ 5G đã được kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế lên tới 130 tỷ USD cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2030.
Theo Báo cáo Di động Ericsson tháng 6/2025, 5G đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ và được dự báo sẽ có khoảng 2,9 tỷ người dùng, tương đương gần một phần ba tổng thuê bao di động toàn cầu sử dụng 5G vào cuối năm 2025.
Trí tuệ nhân tạo được xếp ở vị trí đầu tiên trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, xếp trên nhóm công nghệ về điện toán đám mây, blockchain, mạng di động, robot và tự động hóa, chip bán dẫn...
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số nền kinh tế, ngày 15/4 tại Hà Nội, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, lĩnh vực công nghệ đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh số của Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), nhằm tập trung giải quyết nguy cơ lừa đảo ngày càng gia tăng và sự suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng số an toàn, toàn diện.
Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, cùng quyết tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, nền hành chính giấy tờ truyền thống đang chuyển mình, hướng tới nền hành chính số với những tiện ích của một xã hội phát triển.
Hiện nay, các nhà mạng trên thế giới có xu hướng giảm dần sở hữu hạ tầng viễn thông thụ động như cột ăng-ten, nhà trạm,... Thay vì tự bỏ tiền đầu mới, các nhà mạng thuê lại hạ tầng của đơn vị cung cấp dịch vụ khác nhằm giảm đáng kể chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, việc khuyến khích nhà mạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng còn giúp tiết kiệm nguồn lực đầu tư của xã hội.
Công nghệ 5G đang đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả ở nhiều ngành công nghiệp như sản xuất, nhà máy thông minh, cảng biển hay internet vạn vật công nghiệp (IoT). Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên băng thông rộng và IoT khi các nhà mạng trong nước đã chính thức triển khai thương mại 5G trên toàn quốc. Ứng dụng công nghệ 5G sẽ giúp Việt Nam có thể bắt kịp với thế giới trong các lĩnh vực sản xuất quan trọng của nền kinh tế.
Sau 4 ngày diễn ra Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024, từ 19-22/12), Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế, khẳng định năng lực công nghệ và tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao ra thị trường quốc tế.
Ericsson dự báo, lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ tăng gần 200% từ năm 2024 đến cuối năm 2030. Số lượng thuê bao 5G tại khu vực Đông Nam Á dự kiến đạt khoảng 680 triệu vào cuối năm 2030. Lưu lượng dữ liệu trung bình trên mỗi điện thoại thông minh tại Đông Nam Á sẽ tăng từ 19 GB/tháng vào năm 2024 lên 39 GB/tháng vào năm 2030.
Số lượng người sử dụng internet tại Việt Nam được dự báo sẽ liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 2024-2029. Dự báo, Việt Nam sẽ có hơn 100 triệu người dùng internet vào năm 2029.
Hạ tầng số có vai trò chiến lược, nền tảng, do đó luôn đi trước, cần đầu tư trước với tầm nhìn xa. Hạ tầng số không ngừng được đầu tư mở rộng, sẽ trở thành nền móng vững chắc bảo đảm cho sự bứt phá lâu dài các lĩnh vực số.
Tính đến năm 2023, cơ sở hạ tầng 5G của Hàn Quốc được xếp hạng 1 trong số nền kinh tế, bao gồm cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Hàn Quốc cũng xếp thứ 2 về số lượng người dùng 5G.
Những tháng cuối năm 2024 đang chứng kiến nhiều sự kiện lớn của thị trường viễn thông Việt Nam. Sau hơn 30 năm hoạt động, từ ngày 16/10, mạng 2G đã “tắt sóng” để nhường chỗ cho các công nghệ mới. Trước đó 1 ngày, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) cũng chính thức khai trương mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam, mở màn cho “cuộc đua” cạnh tranh mới giữa các nhà mạng trong nước.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lựa chọn Ericsson là đơn vị chính triển khai các hạng mục của mạng 5G RAN (Radio Access Network) của Viettel tại phần lớn các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.
Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có sóng VinaPhone 5G. Từ ngày 13/10/2024, khách hàng VinaPhone sẽ được trải nghiệm miễn phí 5G siêu tốc tại các khu vực đã phủ sóng 5G. Mạng VinaPhone 5G sẽ sớm được phủ sóng toàn quốc.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 5G sẽ được trang bị các thiết bị tiên tiến, màn hình tương tác và nhiều tài nguyên đào tạo phong phú, nhằm giới thiệu các ứng dụng 5G sáng tạo, thể hiện tiềm năng của 5G cho người dùng và doanh nghiệp.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ericsson Việt Nam đã thống nhất cùng hợp tác trong lĩnh vực Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interfaces – API) phát triển trên hạ tầng mạng lõi của VNPT.
Ericsson, tập đoàn cung cấp giải pháp viễn thông hàng đầu thế giới, và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kỹ năng và kiến thức cần thiết để tham gia và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia với công nghệ 5G và các công nghệ số tiên tiến khác.
Triển khai 5G là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Dịch vụ 5G khi đi vào hoạt động sẽ không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, mà còn tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội thông qua thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng năng suất cho các lĩnh vực ứng dụng.