5 huyện và 2 thành phố ở Kiên Giang tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16

NDO -

Ngày 6/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trương tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và 5 huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành, Châu Thành và Vĩnh Thuận đến hết ngày 13/9.

Thành phố Rạch Giá tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến 13/9.
Thành phố Rạch Giá tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến 13/9.

Trong đó, huyện Châu Thành và Vĩnh Thuận phấn đấu đến ngày 10/9 phải kiểm soát dịch.

Tám địa phương còn lại gồm các huyện: U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải và thành phố Phú Quốc, từ 00 giờ ngày 7/9, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng tăng ở tỉnh này, vùng xanh bị thu hẹp hơn, vùng đỏ mở rộng thêm, đặc biệt là địa bàn thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và các huyện Kiên Lương, Hòn Đất…

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tuy không có thêm ổ dịch mới, các trường hợp phát hiện phần lớn trong khu cách ly, phong tỏa và những khu vực đã khoanh vùng qua xét nghiệm sàng lọc và những ca chỉ điểm trong cộng đồng. Tuy nhiên, số lượng các ca F0 phát hiện khá lớn, virus lây lan mạnh và việc thực hiện giãn cách xã hội chưa tốt, nguy cơ dịch bùng phát còn cao.

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện triệt để, thực chất giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 theo từng địa bàn; kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về giãn cách, kể cả trách nhiệm quản lý của địa phương. 

Kiên Giang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đợt 3, với quyết tâm cao hơn, thực hiện nhanh hơn để tách F0 ra khỏi công đồng, đưa F1 đi cách ly tập trung. 

Dựa vào kết quả phát hiện qua sàng lọc, các địa phương phải xây dựng bản đồ phòng chống dịch bệnh đến từng ấp, xã, huyện và toàn tỉnh, cập nhật kịp thời theo diễn biến của tình hình để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. 

Nâng cao năng lực và tổ chức thu dung điều trị kịp thời bệnh nhân Covid-19 theo kế hoạch phân tầng, bảo đảm nhân lực y tế để điều trị, chăm sóc người bệnh; phát hiện sớm, xử trí kịp thời các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ để giảm tỷ lệ tử vong. 

Tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu cách ly tập trung và thu dung điều trị của tỉnh và tại các địa phương để chủ động và ổn định trong tổ chức cách ly tập trung và điều trị. Khẩn trương rà soát nhu cầu và tổ chức mua sắm chủ động trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất, phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch thay ca theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, thu mua hàng hóa, tiêu thu nông sản, thủy sản…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang: Tính đến ngày 5/9, tỉnh Kiên Giang có tổng số 2.417 ca mắc tại 15/15 huyện, thành phố; đã xuất viện 902 ca, tử vong 16 ca, hiện đang điều trị 1.499 ca, trong đó có 5 ca nặng, 2 ca nguy kịch.