40 năm đào tạo cho đất nước 1.440 tiến sĩ y học

NDO -

Đó là thành quả mà Trường đại học Y Hà Nội đạt được trong chặng đường 40 năm (1980-2020) đào tạo tiến sĩ. Trường đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo tiến sĩ nhiều nhất cả nước trong khối ngành sức khỏe.

Các đại biểu, khách mời tọa đàm về 40 đào tạo tiến sĩ.
Các đại biểu, khách mời tọa đàm về 40 đào tạo tiến sĩ.

Các tiến sĩ y học được đào tạo tại Trường đại học Y Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Trong đó, có rất nhiều người đã và đang là lãnh đạo các bệnh viện, viện nghiên cứu, giữ trọng trách quản lý trong ngành y tế.

Đáng chú ý, với phương châm coi đào tạo bậc đại học là cơ bản, đào tạo bậc sau đại học là đặc biệt quan trọng, Trường đại học Y Hà Nội luôn coi trọng đến chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc sau đại học trong đó có đào tạo tiến sĩ. Các yêu cầu đòi hỏi của nhà trường luôn cao hơn những yêu cầu cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm được tổ chức chiều 24-11, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, cho rằng việc hội nhập quốc tế trong đào tạo ngành y nói chung và đào tạo tiến sĩ nói riêng còn nhiều thách thức, đòi hỏi nhà trường cần có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

40 năm đào tạo cho đất nước 1.440 tiến sĩ y học -0
Thứ trưởng Y tế phát biểu ý kiến. 

Thứ trưởng Y tế cho rằng, để việc đào tạo nghiên cứu sinh đạt được hiệu quả cao hơn thì việc tuyển chọn các ứng viên nghiên cứu sinh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định nhưng cũng có tính chất hướng dẫn, đào tạo từ trước khi thi nghiên cứu sinh, giúp nghiên cứu sinh có lộ trình hoàn thiện hồ sơ chu đáo nhất với các tiêu chí cứng như trình độ ngoại ngữ, bài báo quốc tế… Về đề tài nghiên cứu sinh, Trường tập trung vào các đề tài có tính khả thi cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong địa bàn làm đề tài và mở rộng ứng dụng ra các vùng, miền trong cả nước.

Trong quá trình đào tạo, các thầy, cô và nghiên cứu sinh cần tích cực triển khai nghiên cứu khoa học, viết bài báo quốc tế nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của nghiên cứu sinh, vừa khẳng định vị thế hội nhập của Trường, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những ứng viên dự kiến sẽ thi nghiên cứu sớm hoàn thiện các tiêu chuẩn cứng để dự thi nghiên cứu sinh.

Việc đào tạo được một tiến sĩ kéo dài trong nhiều năm và rất công phu, nghiêm túc. Chính vì vậy Trường cần đẩy mạnh và tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh trau dồi kỹ năng sư phạm để khi về đơn vị có thể truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho những đồng nghiệp chung quanh, đồng thời có định hướng mới nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia giảng dạy ở các Trường khối ngành sức khỏe trong cả nước. Cần gắn việc đào tạo tại Trường với các cơ sở thực hành, với cộng đồng để những đề tài của nghiên cứu sinh được ứng dụng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân.

Hiện nay, có xu hướng nhiều cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện ưu tiên cử cán bộ đi học bác sĩ chuyên khoa II và hạn chế cử bác sĩ đi học tiến sĩ. Do vậy, nhà trường cũng cần có định hướng về đào tạo để ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho nhóm bác sĩ chuyên khoa II cũng cần bảo đảm và nâng cao chất lượng cho đào tạo tiến sĩ theo hướng hội nhập quốc tế, để tiến sĩ được đào tạo tại Trường Y Hà Nội trở thành thương hiệu không chỉ ở trong nước mà cả ở trong khu vực và thế giới.