200 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch

NDO -

Ngày 23/8, thực hiện ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát  cơ động đã tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cho tỉnh An Giang, Kiên Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên lên đường vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ phòng, chống dịch.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên lên đường vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ phòng, chống dịch.

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch cho người dân. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn 3 tỉnh.

Tính từ đợt dịch bùng phát trở lại từ tháng 2 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường 5.676 cán bộ chiến sĩ cho công an trên địa bàn cả nước để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Với khẩu hiệu hành động "Lực lượng Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép, mũi nhọn chủ công, xung phong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự", cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động xuất quân vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang cùng chung 1 mục tiêu với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19".

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam