13 người chết trong vụ chìm ca nô trên vùng biển Hội An

NDO -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin từ hiện trường cho biết, đến 17 giờ 30 phút chiều 26/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm được 13 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Cửa Đại (TP Hội An) và có một du khách nguy kịch đã chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Nguồn: Zing)
Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Nguồn: Zing)

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đã kịp thời có mặt tại vùng biển Cửa Đại (Hội An) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân bị mất tích.

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ đội biên phòng tỉnh, cảnh sát biển đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cùng 10 tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 5 người còn mất tích trong vụ chìm ca nô tại vùng biển Cửa Đại.

13 người chết trong vụ chìm ca nô trên vùng biển Hội An -0
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. 

Chiều 26/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở khách. Khi xảy ra sự cố có 39 người trôi dạt trên biển, gồm: 3 thuyền viên và 36 hành khách, (trong đó có 2 trẻ em).

Phương tiện gặp tai nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An) khi đang trên đường từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đang ở hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi, thời tiết tại vùng biển đang có sóng lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện tỉnh đang huy động lực lượng và phương tiện đang khẩn trương nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đang trôi trên biển. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.