12 bộ thuộc chính phủ Na Uy bị tấn công mạng

NDO - Sự cố này đã được thông báo cho Cục bảo vệ dữ liệu Na Uy, trong khi cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
Số vụ tấn công mạng tại Na Uy tăng gấp 3 lần từ năm 2019 đến năm 2021. (Ảnh minh họa)
Số vụ tấn công mạng tại Na Uy tăng gấp 3 lần từ năm 2019 đến năm 2021. (Ảnh minh họa)

Nhà chức trách Na Uy ngày 24/7 cho biết, 12 bộ thuộc chính phủ nước này vừa bị tấn công mạng. Vụ việc đang được cảnh sát Na Uy điều tra.

“Chúng tôi đã phát hiện ra một lỗ hổng chưa từng được biết đến trước đây trong phần mềm của một trong những nhà cung cấp”, ông Erik Hope, người đứng đầu cơ quan phụ trách cung cấp dịch vụ cho các bộ của Na Uy thông tin tới báo giới.

Theo đó, lỗ hổng này đã bị khai thác bởi một tác nhân không xác định, tuy nhiên hiện nó đã được khắc phục.

“Còn quá sớm để nói về thủ phạm của vụ tấn công, cũng như quy mô và tác động của nó. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi có kết quả điều tra của các cơ quan chức năng”, ông Hope cho hay.

Theo nhà chức trách Na Uy, công việc của chính phủ vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng tại 12 bộ bị ảnh hưởng, nhân viên tạm thời không được truy cập vào các dịch vụ di động phổ biến, bao gồm cả e-mail.

Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Na Uy không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng vì sử dụng các nền tảng IT riêng biệt.

Theo báo cáo đánh giá rủi ro mới nhất của Cơ quan an ninh mạng Na Uy hồi tháng 2 vừa qua, số vụ tấn công mạng tại quốc gia này đã tăng gấp 3 lần từ năm 2019 đến năm 2021. Trong đó, số vụ nghiêm trọng năm 2022 ở mức tương đương với năm 2021.