100 ngày vượt khó, hoàn thành dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả

NDO -

NDĐT - Sau hơn ban năm thi công, đến nay hầm đường bộ qua Đèo Cả đã thi công được hơn 86% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 8-2017.

Cửa phía bắc hầm đường bộ qua Đèo Cả.
Cửa phía bắc hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Để bảo đảm tiến độ cam kết, sáng 20-4, tại tỉnh Phú Yên, CTCP đầu tư Đèo Cả đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “100 ngày đêm vượt khó về đích” của dự án xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả trên Quốc lộ 1, nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Điểm đầu của dự án tại Km 1353+150 thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, điểm cuối tại Km 1374+525 thuộc tỉnh Khánh Hòa với tổng chiều dài 13,19km; trong đó, hầm Đèo Cả dài 4.125m, hầm Cổ Mã đã hoàn thành dài 500m.

Theo CTCP đầu tư Đèo Cả, hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã có quy mô mặt cắt lớn nhất trên Quốc lộ 1 với hai ống hầm song song. Mỗi ống hầm có hai làn xe khai thác cùng chiều, bảo đảm vận tốc 80km/h.

Cùng với hầm Cù Mông đang triển khai thi công, dự án Hầm đường bộ qua Đèo cả không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông, giảm thiểu tai nạn, mà còn giúp các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa kết nối giao thương, mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.