Ðể nâng cao chất lượng chuyên môn, đã đến lúc bóng chuyền Việt Nam cũng giống như bóng đá trước đây cần có cơ chế thu hút sự tham gia huấn luyện và thi đấu của các chuyên gia và cầu thủ nước ngoài.
Bắt đầu từ mùa giải năm nay, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã thay đổi thể thức thi đấu. Sau khi các lượt trận vòng bảng đầu tiên khép lại, các đội xếp ở vị trí một, ba và năm của bảng A và B sẽ lần lượt xếp lại với các đội ở vị trí hai và bốn của bảng B và A để tạo thành hai bảng đấu C và D. Với thể thức này, mỗi đội bóng chơi ở giải vô địch quốc gia sẽ được thi đấu với tất cả các đội còn lại trong một mùa bóng, qua đó sẽ thúc đẩy tính đua tranh quyết liệt hơn, tránh tình trạng nhàm chán như ở các mùa giải trước khi các đội cùng bảng sẽ gặp nhau đến hai lần. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau bảy năm bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thay đổi điều lệ cho phép các đội thuê cầu thủ nước ngoài vào thi đấu. Ðối với các cầu thủ bóng chuyền, đặc biệt là các cầu thủ sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia, việc ít được cọ xát với đối thủ mạnh sẽ khiến họ khó nâng cao trình độ.
Tầm quan trọng của các cầu thủ nước ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy ở Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam hay Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League), không chỉ làm cho giải đấu hấp hẫn hơn mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ Việt Nam có cơ hội được cọ xát, qua đó hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nhất là khi đối đầu với các đối thủ nước ngoài. Ðiều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện có rất ít cầu thủ bóng chuyền Việt Nam được các đội bóng nước ngoài mời sang thi đấu.
Trước đây chỉ mới có Ngô Văn Kiều (sang Thái-lan năm 2008), Ngọc Hoa (sang Thái-lan năm 2015, 2016) hay Trần Thị Thanh Thúy từng được đánh giá cao tại Ðài Loan (Trung Quốc) hồi năm 2017. Mặc dù ở giải vô địch quốc gia không cho phép sử dụng cầu thủ nước ngoài, nhưng tại một số giải đấu như Giải quốc tế VTV Bình Ðiền, một số đội bóng đã phải dùng cầu thủ ngoại và trình độ chuyên môn của các đội này đã được nâng cao rõ rệt. Hiện tại, đáng tiếc là không có nhiều cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Việt Nam.
Một yếu tố không thể thiếu để nâng tầm bóng chuyền Việt Nam là huấn luyện viên. Ở môn bóng đá, thành tích của Việt Nam sẽ ra sao tại Giải bóng đá U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 hay ở ASIAD 2018 nếu không có sự xuất hiện của huấn luyện viên người Hàn Quốc Pắc Hang-xo? Một đội bóng không có nhiều cầu thủ nổi bật như TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu V.League 1-2019 vượt trên cả đương kim vô địch Hà Nội thì vai trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc Chung Hae Seong quan trọng đến mức nào? Ðó là điều mà ai cũng thấy.
Cũng vì vậy, để bóng chuyền Việt Nam mạnh lên, đã đến lúc cần phải có một bước đột phá mạnh mẽ; các đội bóng chuyền nước ta được phép thuê vận động viên, chuyên gia và huấn luyện viên nước ngoài giỏi. Có lẽ, vấn đề này sẽ được giải quyết sớm trong thời gian tới. Theo Phó Tổng cục trưởng Thể dục - Thể thao Trần Ðức Phấn, do không thể thuê chuyên gia của Cu-ba, Việt Nam đã gửi thư nhờ Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc tìm giúp chuyên gia, trước mắt là cho đội bóng chuyền nam. Cho dù bóng chuyền nữ được ưu ái hơn tại Việt Nam so với nam, song xét về thành tích, bóng chuyền nam nước ta có nhiều cơ hội tranh ngôi vô địch Ðông - Nam Á hơn hẳn.
Thời gian qua, bóng chuyền Việt Nam có nhiều thay đổi từ việc chuẩn hóa hệ thống giải đấu, hoàn thiện quy chế chuyển nhượng, tinh gọn số lượng đội dự giải vô địch quốc gia, tạo điều kiện cho vận động viên đi thi đấu nước ngoài. Hy vọng sự góp mặt của các chuyên gia và cầu thủ nước ngoài trong thời gian tới sẽ giúp cải thiện trình độ bóng chuyền Việt Nam giống như bóng đá hay bóng rổ đã làm được.