Y tế tư nhân cần được hỗ trợ để phát triển

NDO -

NDĐT - Trước thực trạng hoạt động hành nghề y tư nhân hiện nay đang có nhiều bất cập, ngày 13-11, tại TP Hải Dương đã diễn ra Hội thảo “Tình hình hành nghề y tư nhân hiện nay tại Việt Nam và cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật y - dược học” do Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam tổ chức.

GS, TS khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
GS, TS khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Theo Hội hành nghề y tư nhân, cả nước hiện có 178 bệnh viện đa khoa tư nhân và hơn 30 nghìn phòng khám tư nhân, mỗi năm khám, chữa bệnh cho khoảng 2 triệu lượt người; phẫu thuật, thủ thuật cho 50 nghìn bệnh nhân; điều trị miễn phí cho người bệnh với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng/năm.… góp phần cùng các cơ sở y tế công lập thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Thành Vận - Chủ tịch Hội hành nghề Y tư nhân Việt Nam cho biết, phần lớn các bệnh viện, phòng khám tư nhân hoạt động theo thể tự do, chưa có phương hướng, tiếng nói chung, thậm chí nhiều cơ sở còn chưa chủ động tham gia hội; đồng thời hoạt động ở một số nơi chưa tuân thủ theo Luật Khám chữa bệnh, các thông tin về y tế và luật chưa được cập nhật thường xuyên, đầy đủ…

Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý về y tế ở địa phương và chính quyền chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng cơ sở hoạt động không phép, gây tai biến cho người bệnh. Một số cơ sở khám chữa bệnh hành nghề vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. Lạm dụng cận lâm sàng (xét nghiệm, X quang…) nhằm thu lợi nhuận cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về vấn đề thực hiện bảo hiểm y tế hiện nay chưa có phân hạng, phân tuyến cho các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Việc quy định thanh toán chưa được hợp lý. Mặt khác, qua kiểm tra, đánh giá của các cơ quan quản lý ngành cho thấy, việc thiếu nhân lực và biến động nhân lực là một khó khăn và cũng là một tồn tại cơ bản thường gặp ở cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chưa bảo đảm cơ sở vật chất và nhân lực theo quy định của Bộ Y tế...

Theo Chủ tịch Hội hành nghề y tư nhân Phạm Thành Vận, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc; khuyến khích các bệnh viện, phòng khám tư nhân đăng ký tham gia Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam để tăng sức mạnh và có tiếng nói chung trong quá trình phát triển; tăng cường các hoạt động phục vụ được tốt và chất lượng hơn… Đồng thời, hội rất cần sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước về các cơ chế, chính sách để hoạt động hành nghề y tư nhân ngày càng phát triển.