Y án đối với nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường

Ngày 11-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) về hai tội: “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo đơn kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường.

Sau khi xem xét lời khai của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, của các nhân chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trên cơ sở ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, việc Tòa án sơ thẩm tuyên án đối với Tường là đúng người, đúng tội.

HĐXX tuyên giữ nguyên bản án 19 năm tù giam đối với Nguyễn Mạnh Tường. Đối với bị cáo Đào Quang Khánh, là bảo vệ Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường, trước đó Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt 33 tháng tù về hai tội: Trộm cắp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Tuy nhiên, do bị cáo Khánh không kháng cáo cho nên HĐXX không xem xét.

HĐXX cũng bác kháng cáo của chị Nguyễn Thị Hằng, vợ của Tường, về việc xin lại một nửa giá trị chiếc xe ô-tô là tài sản chung của hai vợ chồng đã bị Tòa sơ thẩm tuyên tịch thu, vì chiếc xe ô-tô đã sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Chính chị Hằng biết và cùng Tường sử dụng chiếc ô-tô này để chở xác chị Huyền đi phi tang.

Có thể bạn quan tâm