Xuân ở vùng biên giới Hà Tiên

NDO -

Hà Tiên (Kiên Giang) vùng đất có quá trình khai mở hơn 300 năm đang đổi thay và phát triển từng ngày. Đô thị to hơn, đẹp hơn, sầm uất hơn nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng. Xuân này, bên cạnh những nỗi lo nhưng TP Hà Tiên vẫn chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển phía trước.

Pháo Đài, một thắng cảnh của Hà Tiên.
Pháo Đài, một thắng cảnh của Hà Tiên.

1. Ngày 30 Tết, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên không khí có phần tĩnh lặng. Một vài cán bộ, chiến sĩ đang tất bật chuẩn bị mâm cơm Tết, với các món ăn truyền thống. Hoa mai, hoa cúc và nhiều loại hoa khác được bài trí từ cổng đồn vào đến sân, tràn vào phòng trực.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn Trưởng cho biết, đã rất lâu quân số của Đồn phải phân công ra cắm chốt dài trên tuyến biên giới cả đường bộ lẫn đường biển, phòng chống buôn lâu gian lận thương mại và chống nhập biên trái phép. “Năm nay, đồn cắm trại, tất cả cán bộ chiến sĩ hủy phép, có mặt tại đơn vị, trực chiến tại các chốt và đón Tết ngay tại vị trí làm nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Hà Tiên vào dịp cuối năm là thời gian cao điểm cho các hoạt động buôn lậu. Đường cát, thuốc lá và rất nhiều mặt hàng khác chỉ chờ sơ hở của các ngành chức năng là tuồn qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Hơn nữa, đây là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều quốc gia. Một số kiều bào ta đang làm ăn, sinh sống trên đất bạn Campuchia muốn trở về quê đón Tết Nguyên đán nhưng không muốn cách ly nên nhiều người “vượt biên trái phép”.

Chính vì điều đó, Tết này rất nhiều lực lượng ở TP Hà Tiên như: quân đội, công an, biên phòng, quản lý thị trường, hải quan, dân quân tự vệ, mặt trận và các đoàn thể phải cắm chốt, túc trực làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Xuân này của các đồng chí, các cô chú, anh chị... là một “mùa xuân biên giới” đúng nghĩa!

Trung tá Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm, chỉ khoảng hơn một tháng mà đồn bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, nhập biên trái phép. Các đối tượng buôn lậu rất manh động, khi mang, vác, vận chuyển hàng lậu vượt biên giới gặp lực lượng ta, chúng sẵn sàng chống trả. Một số đối tượng còn nhận tiền tổ chức đưa người từ Campuchia nhập biên trái phép vào nước ta bằng đường biển nhằm trốn cách ly nên lực lượng ta không thể lơ là mất cảnh giác. “Chỉ cần một trường hợp vượt biên giới hoàn thành là nguy cơ dịch bệnh rất cao”, Trung tá Nguyễn Văn Tùng nói.

Xuân ở vùng biên giới Hà Tiên -0
 Tặng quà cho lực lượng cắm chốt trên truyến biên giới Hà Tiên.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Tiên, thời điểm còn khoảng một tháng là đến Tết, mỗi ngày Hà Tiên đón từ vài chục đến hơn trăm người nhập cảnh vào nước. Các khu cách ly của TP Hà Tiên có sức chưa gần 1.000 người cũng không còn chổ trống. Hà Tiên phải huy động nhân lực, vật lực để xây dựng thêm hai khu cách ly, đón kiều bào ta về quê ăn Tết. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn không đủ, một vài địa phương lân cận phải mở cửa các khu các ly của địa phương mình để “chia lửa” cùng với Hà Tiên.

Để các lực lượng yên tâm làm nhiệm vụ, thời gian qua, rất nhiều đoàn công tác như: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang; chỉ huy các lực lượng quân đội, biên phòng, công an; các ban ngành đoàn thể, địa phương cấp huyện; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh và nhiều mạnh thường quân... đã ra tận nơi tuyến đầu thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đó là nguồn cổ vụ, động viên to lớn để các lực lượng yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ được giao, để nhân dân yên tâm, an toàn vui xuân đón Tết.

2. Đây là năm thứ hai Hà Tiên “mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” với danh xưng là thành phố. Một thành phố biên giới với thế mạnh là phát triển dịch vụ, du lịch. Một thành phố từng được mệnh danh là “xứ thơ” của vùng đất Nam Bộ. “Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ/Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ”, hai câu mở đầu của ca khúc Hà Tiên đã nói lên điều đó.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày và chưa được nửa nhiệm kỳ Đại hội nhưng Hà Tiên đã có một sự thay đổi vượt bậc. Cái đổi thay dễ nhận thấy nhất là không gian đô thị có thêm những khoảng không dành cho công cộng với công viên, cây xanh và những công trình tượng đài, giao thông to, đẹp. Hàng loạt những khách sạn, nhà hàng sang trọng được xây dựng nhằm tạo điểm nhấn cho một Hà Tiên sang hơn, đẳng cấp hơn. Những điểm du lịch nổi tiếng một thời như Mũi Nai, Thạch Động, Đá Dựng và nhiều khu du lịch mới đã được đầu tư, nâng tầm để Hà Tiên không hỗ then với danh xưng “thành phố du lịch”.

Xuân ở vùng biên giới Hà Tiên -0
Đồng chí Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên phát biểu với các doanh nghiệp tại buổi họp mặt đầu năm 2021. 

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên, bà Nguyễn Thị Mộng Quyên cho biết: Du lịch Hà Tiên đã có những thích ứng linh động nhằm thu hút du khách như tập trung cải tạo hình ảnh của các khu, điểm du lịch. Bên cạnh đó, Hà Tiên nâng cấp dịch vụ phụ cận, chú trọng khai thác các tuyến tham quan tại đảo Hải Tặc, đầm Đông Hồ… nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng. Trong lĩnh vực du lịch biển, Hà Tiên còn đầu tư các loại hình vui chơi giải trí mới như: mô-tô nước, dù lượn trên biển, phao chuối…

Hiện nay, TP Hà Tiên đã được đầu tư khá đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong đó, hạ tầng giao thông nội đô và đường quanh một số đảo được nâng cấp chỉnh trang, điện nước được cung cấp ổn định. Riêng lĩnh vực đầu tư khách sạn cho du khách được tăng lên đáng kể. TP Hà Tiên hiện có tổng số 201 cơ sở lưu trú, với 2.910 phòng, trong đó 484 phòng đạt tiêu chuẩn từ 2-3 sao. Năm 2020, TP Hà Tiên đón hơn 1,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 8.024 lượt, đứng thứ nhì tỉnh Kiên Giang, chỉ sau TP Phú Quốc.

3. Đồng chí Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên cho biết, năm 2020 là một năm với rất nhiều khó khăn, trong đó dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến nhiều mặt của TP Hà Tiên. Tuy nhiên, Hà Tiên vẫn thắng lợi trong công tác điều hành phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố ngày một phát triển.

Có thể thấy rõ qua một vài số liệu như: Tổng giá trị sản xuất đạt 4.145 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 8% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 93 triệu USD (đạt 173%, tăng 78%); doanh thu bán lẻ 10.264 tỷ đồng (đạt 103%, 0,5%)... Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng như: cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội xã đảo Tiên Hải, đầu tư cải tạo và mở rộng khu du lịch Mũi Nai, đường ra Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, đường Nguyễn Phúc Chu... Hiện Hà Tiên có chín tàu cao tốc và 13 tàu phà hoạt động tuyến Hà Tiên-Phú Quốc…

Xuân ở vùng biên giới Hà Tiên -0
 Mũi Nai, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tiên.

Trong năm 2021, TP Hà Tiên sẽ thực hiện việc xây dựng chính quyền liêm chính và kiến tạo, với bốn tiêu chí cho cán bộ công chức là bốn xin: xin lỗi, xin chào, xin phép, xin lắng nghe; bốn luôn: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; bốn có: có lên, có xuống, có vào, có ra (chức vụ và biên chế). “Đội ngũ cán bộ chính quyền TP Hà Tiên phải là hình mẫu văn minh, hiệu lực hiệu quả công vụ làm thước đo năng lực từng cán bộ công chức để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn", ông Lê Quốc Anh chia sẻ.

Trong ngày đầu năm mới, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, Lê Quốc Anh cũng đã “bật mí” một số định hướng lớn về phát triển thành phố trong thời gian tới. Theo đó, trong đồ án quy hoạch của TP Hà Tiên đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không gian đô thị của thành phố sẽ tiến về phía biển bằng việc lấn biển với diện tích khoảng năm nghìn héc-ta. Trong đó, Hà Tiên sẽ đầu tư xây dựng một cầy cầu nối thành phố với xã đảo Tiên Hải (đảo Hải Tắc). Khu du lịch Mũi Nai hiện hữu sẽ trở thành khu du lịch sinh thái rộng 100ha và hình thành nên một số đô thị vệ tinh như Pháo Đài, Đông Hồ...

Dư địa của Hà Tiên còn rất lớn. Hà Tiên đang chờ các yêu tố hợp thành. Hà Tiên sẽ vững mạnh, tiến nhanh, tiến xa!