Xử lý vụ bệnh viện đăng tải thông tin tiêm vaccine dịch vụ

NDO -

Ngày 16/7, Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp chỉ đạo xử lý thông tin “Một bệnh viện tư nhân thông báo tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ”.

Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (An Giang).
Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (An Giang).

Gần đây, dư luận xôn xao với thông tin Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên đã đăng thông báo trên các trang thông tin của do bệnh viện quản lý với nội dung Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc An Giang triển khai đặt trước vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca.

Bệnh viện thông tin “để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bên cạnh các biện pháp “5K” phòng ngừa tích cực thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng. Thấu hiểu điều đó Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thông báo triển khai đặt trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Bệnh viện cũng công khai giá bán dự kiến của mỗi liều là hơn 1,5 triệu đồng, giá vaccine chính xác chờ xin ý kiến của Bộ Y tế”.

Tại cuộc họp sáng 16/7, TS Lữ Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đã xin lỗi lãnh đạo tỉnh An Giang. Ông Hùng xác nhận, Bệnh viện Hạnh Phúc có đăng tải thông tin trên mục đích là để thống kê số lượng người dân có nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 với hình thức dịch vụ. Ông cho biết, chỉ muốn làm việc tốt để người có điều kiện tiêm, người nghèo có nhà nước lo.

Ông Hùng cũng cho biết, trong 5 ngày thông báo đã có 36 nghìn người đăng ký tiêm dịch vụ và tính đến nay, bệnh viện chưa thu tiền, chỉ nắm danh sách, thống kê. Về nguồn lô vaccine trên, ông Hùng cũng cho biết, do ông có người bạn và người này có nguồn vaccine đó nên hỏi ông nếu đưa tới An Giang 10 nghìn liều vaccine đó, Bệnh viện Hạnh Phúc có đảm đương nổi hay không. Do vậy, bệnh viện thông báo để khảo sát, thống kê vì nếu 10 nghìn liều vaccine đó về, bệnh viện sẽ nhận hết vì thời gian dự trữ không lâu.

Tại cuộc họp đại diện các sở, ngành, UBND tỉnh đều nhận định, đăng tải thông báo của bệnh viện là sai.

Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang thông tin, từ phản ánh của báo chí, dư luận, Sở Y tế An Giang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm việc với Bệnh viện Hạnh Phúc vào ngày 15/7, và đơn vị này đã thừa nhận sai khi đăng thông báo trên và tháo gỡ các thông tin đã đăng.

Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin, đã yêu cầu Bệnh viện Hạnh Phúc viết bản giải trình cụ thể và đăng tải thông tin đính chính; giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Y tế củng cố hồ sơ, rà soát văn bản pháp luật liên quan, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phê phán, thông tin bệnh viện đăng tải đăng ký tiêm vaccine với giá 1,5 triệu đồng/liều đã đưa An Giang trở thành địa phương “nóng”. Thông tin này làm hoang mang dư luận trong cả nước vì hiện nay 63 tỉnh, thành phố chưa có nơi nào công bố thực hiện dịch vụ này như Bệnh viện Hạnh Phúc.

Tính đến thời điểm này, Chính phủ quản lý nguồn vaccine và nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm trục lợi. Nguồn vaccine khan hiếm nên Việt Nam đang rất khó khăn trong việc nỗ lực để có đủ vaccine cho người dân, nhà nước nhập vaccine để phục vụ người dân chứ không làm dịch vụ.

Chỉ cần thông báo của bệnh viện trong vài ngày đã có 36 nghìn người đăng ký, làm ảnh hưởng nỗ lực phòng, chống dịch, tạo dư luận xấu, có dấu hiệu trục lợi, ảnh hưởng uy tín, sự lãnh đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Dù đây là nhu cầu chính đáng của người dân, nhưng chưa trên cơ sở của định chế pháp luật.

An Giang thời gian qua chống dịch rất tốt nhưng việc làm của Bệnh viện Hạnh Phúc đã gây ảnh hưởng đến tỉnh, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo phải có biện pháp xử lý thỏa đáng trong ngày 16/7 để trả lời dư luận. Khi xử lý xong phải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy An Giang. Cần đánh giá tính chất, mức độ để giải quyết dứt điểm, định hướng trấn an dư luận. Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, đối chiếu, kiểm tra có quyết định xử lý hành vi đăng tải không đúng; Công an tỉnh xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan