Xử lý nghiêm hành vi quá khích của cổ động viên

Tại vòng 14 V-League ngày 24-6 vừa qua, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), một bộ phận các cổ động viên Hải Phòng lại một lần nữa cho thấy sự cuồng nhiệt không thể chấp nhận khi chăng các biểu ngữ khiêu khích, liên tục đốt pháo sáng ném xuống sân trong trận đấu giữa đội bóng của mình với đội Hà Nội FC.

Các vi phạm lên đến đỉnh điểm, buộc trọng tài chính phải cho cầu thủ tạm dừng thi đấu để lực lượng an ninh vãn hồi trật tự. Rõ ràng, trong thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức V-League đang đề cao văn hóa ứng xử từ khán đài đến sân cỏ thì hành vi nêu trên là “giọt nước làm tràn ly”. Trước đó, vào tháng ba đầu năm nay, đội Hải Phòng cũng bị Ban tổ chức giải phạt bằng việc buộc phải thi đấu một trận trên sân nhà Lạch Tray với đội Quảng Nam mà không có khán giả do cổ động viên có các hành vi phản cảm, lăng mạ trọng tài.

Bóng đá luôn luôn cần cổ động viên. Sự cổ vũ nhiệt tình sẽ góp phần tạo nên một trận đấu đẹp, nhưng nhiệt tình không có nghĩa là thái quá, thiếu sự kiểm soát về thái độ và hành vi. Việc ném pháo sáng xuống sân vận động và chăng các biểu ngữ với lời lẽ thiếu văn hóa của cổ động viên Hải Phòng vừa qua, đã vượt quá giới hạn. Không ai ủng hộ hành vi quá khích trong cổ vũ thể thao, nhất là khi Tổng cục Thể dục-Thể thao có công văn yêu cầu VFF và Ban tổ chức giải chấn chỉnh công tác tổ chức, nhấn mạnh sự cần thiết có những biện pháp mạnh để không lặp lại các hành vi bạo lực, đốt pháo sáng hoặc trương biểu ngữ, băng-rôn phản cảm, làm mất uy tín đội bóng và tác động tiêu cực đến hình ảnh giải đấu.

Trước mùa giải V-League 2017, Ban kỷ luật của VFF và đơn vị tổ chức giải cũng khẳng định, sẽ phạt nặng các hành vi phản cảm, vi phạm điều lệ giải đấu để siết chặt kỷ luật và công tác quản lý. Chính vì vậy, trong điều chỉnh bổ sung Quy định về kỷ luật của VFF trong năm 2017, Điều 68 về xử lý vi phạm ghi khá cụ thể: Ban tổ chức trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả, cổ động viên sử dụng các phương tiện (pa-nô, áp-phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống,...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ, thô tục đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải, Ban tổ chức giải, các quan chức trận đấu và đội bạn dưới mọi hình thức trong sân vận động, để xảy ra hành vi đốt lửa, đốt pháo các loại hoặc các sự việc khác trong sân vận động gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác thì bị phạt tiền từ 30 đến 70 triệu đồng. Nếu vi phạm nhiều lần trong một trận đấu và có lỗi vi phạm do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật.

Sau liên tiếp những sự cố mà các cổ động viên quá khích của các đội bóng dự V-League gây nên ở mùa giải năm nay, đã đến lúc cần quy trách nhiệm cụ thể và kiên quyết xử lý. Hiện tại, một số đội bóng không có được sự quản lý thống nhất trong hoạt động của các cổ động viên với việc hình thành nhiều nhóm, nhiều hội cổ động viên khác nhau theo kiểu tự phát. Điều này gây khó trong quản lý, bởi số lớn nhóm không cùng chung mục tiêu sẽ dễ hành xử, phản ứng manh động, khó lường trước, cho dù ban tổ chức các sân có chủ động bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc. Việc phạt tiền, cấm thi đấu trên sân nhà hoặc thi đấu không có khán giả... dường như chưa đủ sức răn đe. Trước mắt, Tổng cục Thể dục-Thể thao, VFF, lực lượng công an và các đơn vị chức năng liên quan cần vào cuộc mạnh mẽ, có những chế tài nghiêm ngặt. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, thành lập hội cổ động viên thống nhất về mục tiêu vì một nền bóng đá đẹp, cần có sự phân loại, điểm mặt các cá nhân, nhóm cổ động viên quá khích để ngăn chặn, loại bỏ những đối tượng này, nhằm mang lại sự trong sạch và lành mạnh cho bóng đá nước nhà.

Có thể bạn quan tâm