Xử lý các đối tượng gây rối trong bệnh viện dã chiến

NDO -

Ngày 7/8, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin một số vụ gây rối, mất an ninh trật tự tại Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Bệnh viện dã chiến số 5 nơi xảy ra 2 vụ gây rối làm mất an ninh trật tự.
Bệnh viện dã chiến số 5 nơi xảy ra 2 vụ gây rối làm mất an ninh trật tự.

Theo đó, chiều 6/8, tại Bệnh viện dã chiến số 5, 3 bệnh nhân, gồm: Trần Văn Minh (sinh năm 1992) là bệnh nhân khu C; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1994) và Ngô Lê Hiếu Nghĩa (sinh năm 1994) là bệnh nhân khu B, cùng thường trú tại xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) la hét, kích động bệnh nhân trốn khỏi nơi cách ly với lý do phát cơm trễ giờ và thiếu phần. Tổ An ninh trật tự phối hợp bệnh viện tiến hành giải thích và các bệnh nhân này trở về giường bệnh.

Sau đó, những bệnh nhân này tiếp lục la hét, mang quần áo đi về phía hàng rào đòi ra khỏi khu cách ly. Sau khi bố trí lực lượng ngăn cản, Tổ An ninh trật tự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tiền Giang), bệnh viện mời 3 bệnh nhân làm việc riêng. Qua làm việc, 3 bệnh nhân nhận lỗi và cam kết không vi phạm.

Lúc 19 giờ cùng ngày, cũng tại Bệnh viện dã chiến này, Lê Minh Hòa (sinh năm 1988) ngụ phường 3, thị xã Gò Công (Tiền Giang) là bệnh khu B và Nguyễn Ngọc Minh Trí ngụ phường 4, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) là F1 nuôi F0 khu A xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau. Hòa dùng dao đâm vào người của Trí gây thương tích. Tổ An ninh trật tự yêu cầu những người này dừng ngay các hành động, về giường bệnh. Tuy nhiên, Hòa vẫn hung hăng, không chấp hành lệnh của Tổ An ninh trật tự, truy đuổi Trí. Tổ An ninh trật tự yêu cầu chi viện lực lượng từ Công an Tiền Giang và khống chế được Hòa.

Bệnh viện đã kiểm tra và chuyển bệnh nhân Trí sang Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Tổ An ninh trật tự đã đưa Hòa vào phòng cách ly và bàn giao cho Công an TP Mỹ Tho để tiến hành xử lý theo quy định.