Xét xử phúc thẩm vụ án bé gái bị hành hạ dẫn đến tử vong

NDO - Ngày 28/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi mặt tại phiên toà sáng 28/4.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi mặt tại phiên toà sáng 28/4.

Tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, quê Gia Lai) khai việc xin rút đơn kháng cáo là tự nguyện nên Viện Kiểm sát đề nghị tòa án cùng cấp đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và tiếp tục xem xét theo kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bé gái 8 tuổi.

Trả lời các câu hỏi tại tòa, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1987, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) phủ nhận lời khai dùng vũ lực đánh con gái mình sẽ giúp cháu ngoan hơn.

Tại tòa, Nguyễn Kim Trung Thái cũng nói không muốn khai và nhớ gì thêm vì các điều đã qua đều là những ký ức đáng sợ.

Khi bị cáo này khai có tâm lý hoảng loạn mỗi lần nhìn thấy con gái bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đến mức nôn ói, mê man thì đại diện Hội đồng xét xử nêu quan điểm, điều này còn thể hiện qua hành vi khách quan của bị cáo, trong đó có hành vi trong quá trình con gái đi cấp cứu thì bị cáo vẫn đủ bĩnh tĩnh để xóa hết dữ liệu camera an ninh.

Phần xét hỏi đang được Hội đồng xét xử tiếp tục thực hiện.