Xét xử 5 bị cáo sai phạm tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

NDO - Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo liên quan đến sai phạm trong 2 dự án xây lắp nhà màng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo đó, Nguyễn Quang Tuấn (43 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Hồng Đăng Khoa (42 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, kiêm nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

3 bị cáo còn lại bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Ngọc Phương (50 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; Lê Thị An Nhiên (41 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai và Trần Thị Huỳnh Hương (45 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai và bổ nhiệm Tuấn làm Giám đốc, Nhiên làm Phó Giám đốc.

Quá trình lập hồ sơ, triển khai thực hiện dự án Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án Nhà màng nông nghiệp, các bị cáo trên đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, để Tuấn, Khoa có thể gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng; Phương, Nhiên, Hương với chức năng, nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng trường hợp Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai trong thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết kiến nghị khởi tố đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện đang bị truy nã quốc tế. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.