Nhân viên y tế tăng cường khám sàng lọc cho người dân ở TP Vĩnh Yên.

Vĩnh Phúc kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện

Vĩnh Phúc đã phát hiện được hơn 70 ca Covid-19 từ ngày 1-5 đến nay. Việc phát hiện sớm ca bệnh là một ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. Ngày 12-5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai vận động, tuyên truyền, thông báo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện (người được xét nghiệm trả tiền) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.