Xe tải chở 3 ô-tô cháy dữ dội trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

NDO -

Ngày 25/2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải chở theo 3 ô-tô trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất.

Xe tải chở 3 ô-tô bốc cháy dữ dội. (Ảnh: CTV)
Xe tải chở 3 ô-tô bốc cháy dữ dội. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, xe ô-tô tải kéo theo rơ-moóc đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh, khi đến Km48, đoạn thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, thì bất ngờ bốc cháy.

Xe tải chở 3 ô-tô cháy dữ dội trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây -0
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành dập lửa. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành dập lửa; đồng thời phân luồng cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Xe tải chở 3 ô-tô cháy dữ dội trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây -0
Xe tải chở theo 3 ô-tô bị cháy hư hỏng nặng. (Ảnh: CTV)

Bước đầu xác định, lái xe là Đào Đức Thoại, 44 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-017.26 kéo rơ-mooc biển số 29R-503.53. Trên xe chở 3 ô-tô con, trong đó 1 xe hiệu Mercedes; 2 xe hiệu Vinfast; 3 máy gặt đập liên hợp và 10 lưỡi cày đều bị cháy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.