Hai giải đấu sẽ diễn ra liên tiếp từ ngày 4 đến 14/3, với tổng cộng 11 chặng đua dài hơn 1.300km. Đây là lần đầu trong lịch sử, hai giải xe đạp nữ tổ chức tại Việt Nam đồng thời góp mặt trong hệ thống thi đấu chính thức của UCI, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập chuyên nghiệp của xe đạp nữ Việt Nam.
Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8/3 với 5 chặng, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngay sau đó, Giải xe đạp nữ quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – Cúp Biwase 2026 tiếp tục từ ngày 9 đến 14/3, với lộ trình Đà Lạt-Nha Trang-Phan Rang-Phan Thiết-Vũng Tàu-Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 26/2, ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức Biwase Tour of Vietnam 2026 cho biết, việc tiếp tục hiện diện trong hệ thống thi đấu của UCI thể hiện sự trưởng thành cả về quy mô lẫn chất lượng tổ chức. Theo ông, giải đấu không chỉ là hành trình của tốc độ và ý chí, mà còn là minh chứng cho quyết tâm hội nhập chuyên nghiệp và phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.
Giải năm nay quy tụ 22 đội trong nước và quốc tế. Việt Nam góp mặt với 7 đội gồm Tuyển Biwase, Nước kiềm Ion Gold Biwase, Vinama – Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Lộc Trời, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, 620 Châu Thới-Vĩnh Long và Quân khu 7.
Bên cạnh đó là 15 đội quốc tế đến từ Australia, Tây Ban Nha, Na Uy, Ecuador, Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). Các câu lạc bộ còn có sự góp mặt của vận động viên đến từ Nga, Nhật Bản và Maroc.
Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, ban tổ chức nhận được nhiều đăng ký từ các đội quốc tế nhưng chỉ chọn những đội có chất lượng chuyên môn cao. Ông cho biết một số đội đáng chú ý gồm Hitec Products-Fluid Control (Na Uy), XDS China Women Cycling, Lining Star Ladies (Trung Quốc), Pafgio Dema Cycling (Tây Ban Nha), tuyển Uzbekistan, tuyển Kazakhstan và tuyển Thái Lan.
Đội XDS China Women Cycling mang sang Việt Nam nhà vô địch châu Á Zhang Hao. Trong khi đó, các đội Việt Nam cũng tăng cường lực lượng bằng việc chiêu mộ vận động viên từ Nga và Nhật Bản, đặc biệt là các đội Biwase, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Vinama Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc hai giải liên tiếp đạt chuẩn UCI 2.2 không chỉ nâng cao uy tín của xe đạp nữ Việt Nam mà còn tạo cơ hội cọ xát với nhiều đội mạnh quốc tế. Điều này được kỳ vọng sẽ trở thành bước đệm quan trọng cho mục tiêu phát triển dài hạn, hướng đến nâng cao trình độ chuyên môn và vị thế trên bản đồ xe đạp thế giới.
Ngoài giải thưởng từng chặng, ban tổ chức trao các danh hiệu chung cuộc gồm áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất, áo chấm đỏ cho “nữ hoàng leo núi”, áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và cúp vô địch đồng đội. Bên cạnh đó còn có danh hiệu áo hồng dành cho hoa khôi của giải.
Toàn bộ các chặng đua sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) livestream, tường thuật trực tiếp và sản xuất các chương trình nhật ký đồng hành. Việc truyền hình đầy đủ 11 chặng đua được kỳ vọng sẽ giúp hình ảnh xe đạp nữ Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với người hâm mộ trong nước và quốc tế.
Sự kiện năm nay không chỉ là cuộc đua đường trường kéo dài hơn 1.300km, mà còn là dấu mốc thể hiện bước chuyển mình của xe đạp nữ Việt Nam – từ sân chơi khu vực sang một vị thế rõ nét hơn trong hệ thống thi đấu quốc tế.