Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa, vai trò của tổ chức đảng gắn chặt với hiệu quả hoạt động sản xuất, góp phần tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, đảng viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu.
Tại Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, đảng viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu.

Tiếng máy may vang đều khắp khu nhà xưởng đặt tại phường Bỉm Sơn của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Với những đơn hàng xuất khẩu đang vào giai đoạn nước rút, đảng viên và quần chúng đều cùng hướng đến mục tiêu chung.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, vai trò của tổ chức đảng được thể hiện qua từng ca sản xuất, từng sáng kiến cải tiến và tinh thần tiên phong của những đảng viên trực tiếp đứng máy.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, là thương binh trở về từ chiến trường, mang tác phong của người lính vào quản trị doanh nghiệp và xem xây dựng tổ chức đảng là giải pháp giữ vững tính kỷ luật và gắn kết người lao động.

Ông Trịnh Xuân Lâm chia sẻ: “Ở Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, được kết nạp Đảng là niềm tự hào của mỗi người lao động. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi phát triển các vị trí từ tổ trưởng, quản đốc đến lãnh đạo nhà máy”.

Sau hơn 20 năm, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã phát triển được gần 80 đảng viên. Nguồn kết nạp đảng viên mới chủ yếu là công nhân trực tiếp sản xuất, tổ trưởng dây chuyền và người quản lý có uy tín. Sinh hoạt chi bộ luôn bám sát yêu cầu sản xuất, từ nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật đến chăm lo đời sống người lao động.

Ở những thời điểm đơn hàng xuất khẩu bước vào giai đoạn cao điểm, nhiều đảng viên gương mẫu nhận việc khó, sẵn sàng tăng ca. Chính sự tiên phong ấy đã tạo nên tính kỷ luật trong lao động, củng cố sự đoàn kết của tập thể và giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.

Là một doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cũng luôn chú trọng công tác phát triển tổ chức đảng. Từ chi bộ với 5 đảng viên được thành lập năm 2002, đến nay doanh nghiệp đã phát triển thành Đảng bộ với 5 chi bộ trực thuộc và 74 đảng viên.

Theo ông Cao Trọng Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, việc xây dựng tổ chức đảng phải gắn chặt với yêu cầu phát triển doanh nghiệp. “Mỗi chi bộ đều gắn với một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cụ thể cho nên vai trò của đảng viên cũng rõ hơn. Khi từng đảng viên phát huy tính gương mẫu trong công việc và cuộc sống thì tinh thần trách nhiệm cũng sẽ được nhân lên trong tập thể”, ông Cao Trọng Tú chia sẻ.

Tại các nhà máy sản xuất, mỗi chỉ tiêu về sản lượng, chất lượng đều được giao cụ thể cho từng bộ phận, từng đảng viên. Ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Chi bộ Khối sản xuất Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cho biết: “Mỗi nhà máy đều có chỉ tiêu rất rõ ràng. Đảng viên phải là người đi đầu để cùng các phòng, ban hoàn thành kế hoạch, đưa nghị quyết của Đảng bộ vào công việc hằng ngày”.

Tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn, xây dựng tổ chức đảng được gắn với mục tiêu chuyển đổi công nghệ, sản xuất thân thiện với môi trường và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Đảng viên được xác định là lực lượng nòng cốt trong đổi mới tư duy và tổ chức thực hiện.

Gắn bó với doanh nghiệp hơn 10 năm, anh Nguyễn Văn Công trải qua nhiều vị trí công tác. Giữa tiếng máy rì rầm tại khu vực đóng bao, anh chia sẻ: “Nội dung sinh hoạt chi bộ đều bám sát công việc ở nhà máy. Mỗi nghị quyết đều gắn với từng tổ, từng dây chuyền cho nên anh em rất dễ triển khai. Làm việc ở đây cũng giúp mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm, từ đó đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung”.

Phường Hàm Rồng có 876 doanh nghiệp, nhưng mới có 18 đơn vị thành lập chi bộ. Trong số đó, Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông được xem là điểm sáng khi Đảng bộ liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy phường nhận xét: “Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân là quá trình lâu dài, cần sự đồng thuận của cả chủ doanh nghiệp và người lao động. Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông là mô hình cho thấy chủ trương này mang lại hiệu quả rõ rệt”.

Đến hết năm 2025, Thanh Hóa có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 98%, đóng góp khoảng 60% tổng sản phẩm trên địa bàn và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Toàn tỉnh đã thành lập hơn 250 tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân với hơn 9.000 đảng viên. Ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: “Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động. Thời gian tới, các cấp ủy sẽ tiếp tục tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Có thể bạn quan tâm