Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Hải quân nhân dân Việt Nam đã tạo nên nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, khẳng định vị trí nòng cốt trong củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Điểm tựa giữa trùng khơi
Trên khắp ngư trường từ bắc vào nam, hình ảnh bộ đội hải quân đồng hành cùng ngư dân đã trở nên quen thuộc. Với chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các đơn vị thường xuyên tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn khai thác hải sản hợp pháp, phổ biến kiến thức an toàn hàng hải… Những người lính biển còn hỗ trợ nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và trực tiếp cứu nạn, cứu hộ khi ngư dân, tàu cá gặp sự cố trên biển.
Trong giai đoạn 2021-2025, Quân chủng Hải quân đã tổ chức gần 890 đợt tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa hơn 1.000 lượt người, cứu kéo, hỗ trợ gần 180 tàu cá bị nạn, hướng dẫn an toàn cho hàng chục nghìn lượt tàu thuyền ngư dân vào nơi tránh trú bão. Vừa qua, trong cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, các đơn vị hải quân cứu nạn 29 người dân, cứu kéo, hỗ trợ một số tàu cá về nơi an toàn… Những con số ấy là minh chứng sống động cho tình quân dân keo sơn giữa biển khơi.
Anh Đặng Văn Công, sinh năm 1978, ở Đà Nẵng là ngư dân của tàu cá mang số hiệu QNA-90444 TS; khi đang lao động trên tàu tại vùng biển đặc khu Trường Sa bị ngã chấn thương sọ não. Anh đã được cấp cứu, điều trị kịp thời tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, sau đó tàu Vùng 4 Hải quân đưa về đất liền tiếp tục điều trị, sức khỏe dần bình phục.
Chị Võ Thị Bình, vợ ngư dân Công chia sẻ: “Chồng tôi thường nói, lao động giữa biển khơi thấy tàu hải quân xuất hiện là yên tâm lắm. Bộ đội hải quân là điểm tựa và luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân nước ngọt, nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men… khi các tàu gặp sóng gió. Vừa qua, chồng tôi bị tai nạn trên biển được bộ đội hải quân cấp cứu kịp thời, hiện tại sức khỏe đã ổn định và đang đi biển. Gia đình tôi chân thành cảm ơn bộ đội”.
Không chỉ đồng hành trên biển, bộ đội hải quân còn lặng lẽ gieo những mầm xanh hy vọng nơi các gia đình ngư dân khó khăn. Từ năm 2022, hoạt động “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân” nhanh chóng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị trực tiếp hỗ trợ học tập cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do cha mẹ mất khi mưu sinh trên biển. Mỗi suất học bổng, mỗi sự chăm lo không chỉ giúp các em tiếp tục đến trường mà còn bồi đắp niềm tin cho gia đình ngư dân.
Một dấu ấn đặc biệt trong công tác dân vận là việc tổ chức những chuyến tàu, chuyến bay đưa hàng chục nghìn đại biểu nhân dân cả nước và kiều bào ra thăm quân dân Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi là một hành trình thiêng liêng, giúp nhân dân hiểu rõ hơn cuộc sống nơi tuyến đầu để thêm yêu, thêm tự hào về những người lính biển; lan tỏa hình ảnh bộ đội hải quân chính quy, hiện đại, nhân văn, nghĩa tình.
Bồi đắp sức mạnh lòng dân
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, phong trào “Dân vận khéo” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình sáng tạo ở các cơ quan, đơn vị, như: “Đi dân nhớ, ở dân thương” (Lữ đoàn 147, Vùng 1); “Điểm tựa” (Vùng 2); “Mỗi điểm đảo, con tàu là điểm tựa vững chắc cho ngư dân” (Vùng 4); “Giọt nước nghĩa tình” (Vùng 5)...
Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Mỗi việc làm của chúng tôi, dù nhỏ, cũng đều hướng đến mục tiêu giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, gắn bó máu thịt quân, dân. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của người chiến sĩ hải quân để “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội hải quân””.
Mỗi việc làm của chúng tôi, dù nhỏ, cũng đều hướng đến mục tiêu giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, gắn bó máu thịt quân, dân. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của người chiến sĩ hải quân để “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội hải quân”.
Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
Những năm qua, bộ đội hải quân đã tu sửa hàng trăm km đường giao thông, hỗ trợ xây dựng hàng trăm “Nhà đồng đội”, “Nhà Đại đoàn kết”; hỗ trợ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân; tặng hàng trăm nghìn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trong đợt dịch Covid-19… Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp Quân chủng năm 2024 và tham gia Hội thi toàn quân năm 2025 đạt kết quả xuất sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.
Thông qua công tác dân vận, Quân chủng Hải quân đã củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hàng triệu lượt ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển chính là “tai mắt” của Tổ quốc trên biển với chỗ dựa tin cậy là bộ đội hải quân.
Công tác dân vận còn chung tay nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ven biển đảo; góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân khẳng định: “Thành công của phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” không chỉ đo bằng những con số cụ thể mà còn được khẳng định ở niềm tin mà nhân dân dành cho bộ đội hải quân. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức dân vận, phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong mọi hoàn cảnh”.
Theo Đại tá Nguyễn Kỳ Anh, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân: Giai đoạn 2021-2025, Quân chủng có 20 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen; 54 tập thể, 32 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen, Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt". Trong giai đoạn mới, Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào này gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các mô hình tiêu biểu tiếp tục được nghiên cứu, nhân rộng, đội ngũ cán bộ dân vận được bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật, kỹ năng xã hội và công tác…
Mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân đều thấm nhuần phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” để trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân dân cũng đồng lòng, gắn bó, cùng nhau xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.