Xây dựng Long Khánh trở thành đô thị xanh, hiện đại

NDO -

Trong ba ngày 26, 29 và 30-6, Đảng bộ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV.

Đây là một trong hai Đảng bộ trên cơ sở được Tỉnh ủy Đồng Nai chọn tổ chức đại hội điểm, để rút kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ TP Long Khánh hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng, với hơn năm nghìn đảng viên. Qua năm năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 3, TP Long Khánh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 15/42 vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu ngành nghề phát triển đa dạng và đúng định hướng, các ngành sản xuất phát triển mạnh.

Trong giai đoạn 2015-2020, TP Long Khánh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt hơn 43.953 tỷ đồng, tăng bình quân 18,1%/năm; huy động được 27.509 tỷ đồng cho đầu tư phát triển; tổng thu ngân sách ước đạt năm nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao bình quân 40%/năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Long Khánh được công nhận thành phố và vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đến cuối năm 2019, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng Long Khánh trở thành đô thị xanh, hiện đại -0
 Quang cảnh Đại hội.
Trong giai đoạn năm năm tới, Long Khánh quyết tâm duy trì tốc độ phát triển công nghiệp xây dựng ở mức trên 18%/năm; tiếp tục coi nông nghiệp là lĩnh vực đột phá với việc phát triển nông nghiệp chất lượng và giá trị kinh tế cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn và giải quyết việc làm cho người dân. Cùng với đó, địa phương sẽ tận dụng đón đầu các cơ hội là vùng đệm, đô thị vệ tinh từ các dự án giao thông trọng điểm, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành đô thị loại II, hướng đến tiêu chí xanh, văn minh, an toàn và hiện đại.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, trong năm năm qua với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân TP Long Khánh đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị Đảng bộ thành phố cần tập trung khai thác tối đa các lợi thế so sánh gắn với phát huy tốt nội lực, sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Xây dựng và phát triển Long Khánh theo hướng: “Xanh, văn minh, an toàn, hiện đại”. Đồng thời tập trung chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền tảng vững chắc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị Đảng bộ TP Long Khánh cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 35 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Khánh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Long Khánh. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.