Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, toàn diện

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện hạ tầng giao thông, y tế còn hạn chế thì việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân đặt ra đòi hỏi, thách thức lớn cho ngành y tế Thái Nguyên.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.
Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, địa phương đang dần hiện thực hóa chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân.

Phát triển đa dạng dịch vụ y tế

Hai năm nay, cứ khoảng hơn sáu tháng một lần, chị Hoàng Thị Liên ở xã Chợ Đồn lại đưa mẹ ruột đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, phường Đức Xuân để truyền bổ sung máu. Theo chị Liên, trước đây, do mẹ hay thiếu máu do tuổi cao, kết hợp nhiều bệnh lý khác, gia đình phải đưa mẹ đi tận Hà Nội và Thái Nguyên. Nay Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã thực hiện tốt việc điều trị, gia đình không còn phải đưa mẹ đi xa, vừa đỡ tốn kém, vừa bảo đảm sức khỏe cho người cao tuổi.

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã đưa hoạt động hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI) vào hoạt động thường quy toàn bộ các ngày trong tuần. Đây là niềm vui lớn cho nhiều bệnh nhân và người dân ở các xã phía bắc của tỉnh.

Anh Ma Văn Triều, xã Nghĩa Tá chia sẻ, trước đây, gia đình có người bị thoát vị đĩa đệm, để chẩn đoán hình ảnh thường phải đến trung tâm Thái Nguyên hoặc Hà Nội vừa đi xa, vừa tốn kém. Nay, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, cách nhà gần 50 km, đã thực hiện được kỹ thuật này, tiện hơn rất nhiều.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế. Đầu năm 2025 vừa qua, bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt mở rộng quy mô hoạt động, từ 1.300 lên 1.700 giường bệnh kế hoạch. Mỗi ngày, bệnh viện khám từ 1.700-1.900 người bệnh ngoại trú và 1.500- 1.700 bệnh nhân nội trú.

Là bệnh viện hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía bắc, đến nay, đơn vị đã thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, như: Ghép tạng của người cho sống; ghép tủy sống, hỗ trợ sinh sản; các phẫu thuật vi mạch (nối mạch máu, thần kinh đứt rời); phẫu thuật tim hở… Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đơn vị đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng, đầu tư hệ thống thiết bị y tế hiện đại nhất trong khu vực với hệ thống máy cộng hưởng từ 1,5 Tesla; máy cắt lớp vi tính 128 dãy, máy xạ trị, máy spec, máy chụp mạch…; hệ thống xét nghiệm cũng được đầu tư hiện đại, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ISO 15189.

Hệ thống khám, chữa bệnh toàn tỉnh thường xuyên được cải tiến, chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Y tế ngoài công lập phát triển mạnh góp phần đa dạng các loại hình dịch vụ y tế.

Với hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện, Thái Nguyên có tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin hằng năm đạt hơn 95%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt hơn 90%; tỷ lệ phụ nữ được quản lý thai và khám thai định kỳ ba lần trở lên đạt hơn 90%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm; tuổi thọ bình quân người dân ước đạt 74,5 tuổi; tỷ suất sinh thô hằng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tiếp tục củng cố hệ thống y tế theo hướng toàn diện

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 36 đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế trực thuộc Sở, trong đó chín đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2, các đơn vị còn lại tự chủ nhóm 3 và nhóm 4. Địa bàn tỉnh có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Bộ Y tế); Bệnh viện Quân y 91 (Quân khu 1); Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên; 768 cơ sở hành nghề y tư nhân (trong đó có bảy bệnh viện); 1.701 cơ sở kinh doanh dược, ba cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Thái Nguyên hiện xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố về số lượng người dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; 92% số người có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% số bệnh viện công lập, tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử theo quy định; 100% số trạm y tế đã sử dụng phần mềm quản lý thông tin y tế. Toàn tỉnh đạt mật độ 49 giường bệnh/10.000 dân; 17,2 bác sĩ/10.000 dân, cao hơn bình quân cả nước.

Tuy nhiên, trên không gian tỉnh mới rộng lớn hơn, chênh lệch vùng miền rõ nét, hệ thống y tế Thái Nguyên bộc lộ sự mất cân đối khi tập trung chủ yếu ở thành thị; nhân lực y tế, nhất là bác sĩ, còn thiếu ở tuyến y tế cơ sở. Một số cơ sở khám, chữa bệnh thiếu cán bộ kỹ thuật cao; các chuyên khoa đặc thù như tâm thần, pháp y, lao... khó thu hút bác sĩ…

Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định là một nội dung quan trọng cần giải quyết trong nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, chất lượng, hiệu quả, gần dân và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, an toàn, chất lượng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên Trần Văn Tuyến, Sở đã tổ chức lại 280 trạm y tế xã thành 92 trạm và bàn giao lại cho các xã, phường quản lý từ ngày 1/1/2026; tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực, bảo đảm đưa dịch vụ y tế thiết yếu về gần người dân nhất.

Đáng chú ý, mới đây HĐND tỉnh đã ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2026- 2030, trong đó có nội dung tập trung thu hút nhân lực về các đơn vị sự nghiệp và trạm y tế xã; hỗ trợ viên chức là bác sĩ đang làm việc tại các trạm y tế xã, phường.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển y tế giai đoạn 2026-2030 và quyết định đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng đổi mới hệ thống quản lý, đa dạng hóa dịch vụ y tế; bảo đảm nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện; cải cách tài chính y tế; xã hội hóa công tác y tế; hội nhập, hợp tác quốc tế.

Thái Nguyên phấn đấu, đến năm 2030: Tuổi thọ trung bình đạt từ 75,5 tuổi trở lên, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt ít nhất 68 năm; tăng chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm ít nhất 1,5 cm; đạt mật độ 50 giường bệnh/10.000 dân và 19 bác sĩ/10.000 dân; 100% số trạm y tế có ít nhất từ 4-5 bác sĩ; người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử quản lý theo vòng đời.

Có thể bạn quan tâm