Xây dựng bộ đội đặc công đặc biệt chính quy, mẫu mực tiêu biểu, có kỷ luật đặc biệt cao

Sáng 18/12, trong buổi đến thăm, làm việc với Binh chủng Đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Binh chủng Đặc công tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên bộ đội đặc công tại thao trường huấn luyện. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên bộ đội đặc công tại thao trường huấn luyện. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã báo cáo với Chủ tịch nước về lịch sử, truyền thống và một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Binh chủng Đặc công.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Tư lệnh Binh chủng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm xúc động, tự hào về lịch sử hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Đặc công Anh hùng. Với tinh thần chiến đấu đặc biệt mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, không quản gian khổ, hy sinh, phát huy tốt nhất nghệ thuật quân sự độc đáo “lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, “bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt xuất sắc; phát huy tốt nghệ thuật quân sự của cha ông, góp phần làm phong phú hơn nghệ thuật quân sự Việt Nam, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước….

Chủ tịch nước nêu rõ: Bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, đạt được nhiều thành tích, nổi bật….

Binh chủng Đặc công tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Khái quát tình hình thế giới trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Quán triệt, thấm nhuần sâu sắc lời huấn thị của Bác Hồ với bộ đội đặc công.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, Binh chủng cần chú trọng đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong Binh chủng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bộ đội đặc công phải được xây dựng đặc biệt chính quy, mẫu mực tiêu biểu, có kỷ luật đặc biệt cao. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, chuyên môn cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng với tính chất, đặc điểm công tác của bộ đội đặc công. Đó là thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; hoạt động độc lập, nhỏ, lẻ, ở các môi trường, địa bàn khắc nghiệt... Xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt thiện chiến, tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt cao, thuần thục cách đánh độc đáo của bộ đội Đặc công, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù.

Xây dựng bộ đội đặc công đặc biệt chính quy, mẫu mực tiêu biểu, có kỷ luật đặc biệt cao ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ tịch nước, Binh chủng Đặc công cần tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo cách đánh mới, phù hợp, hiệu quả hơn trong điều kiện đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi; tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, phát triển nghệ thuật tác chiến Đặc công lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại; phù hợp biên chế tổ chức, vũ khí, thiết bị hiện có và xu hướng phát triển trong những năm tới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình.

Bên cạnh đó, Binh chủng Đặc công cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, công an và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ. Xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Binh chủng cần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Thường xuyên chăm lo, giải quyết tốt chính sách đối với bộ đội và chính sách hậu phương Quân đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, gắn bó máu thịt đặc biệt sâu sắc với nhân dân. Phối hợp các cấp, các ngành vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân.

Về các kiến nghị của Bộ Tư lệnh Đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng nghiên cứu giải quyết, trong đó cần xác định rõ, bộ đội đặc công phải được chăm sóc, chăm lo đặc biệt; những vấn để vượt thẩm quyền, Binh chủng báo cáo Quân ủy Trung ương trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà tặng Binh chủng Đặc công Việt Nam và ghi lưu bút trong Sổ Vàng của Binh chủng.

Trước đó, tại thao trường của Binh chủng Đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự, chứng kiến các bài huấn luyện của bộ đội Đặc công. Tại đây, Chủ tịch nước đã thăm hỏi, trò chuyện và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đặc công.