Các tỉnh phía bắc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

NDĐT - Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh vùng núi phía bắc. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng, gây chia cắt giao thông, cô lập nhiều địa bàn. Các địa phương đang nỗ lực huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất.

Người dân và lực lượng chức năng thành phố Hà Giang dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau khi nước rút.
Người dân và lực lượng chức năng thành phố Hà Giang dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau khi nước rút.

Hà Giang: Ba người chết, nghìn nhà bị sập, ngập

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Giang, tính đến hết ngày 25-6, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Mưa lũ đã khiến ba người chết; gần 100 nhà dân bị sập, nước lũ cuốn trôi, bị ảnh hưởng do sạt lở đất; gần 900 nhà dân bị ngập úng. Về nông lâm nghiệp, thủy sản, có gần 600 ha hoa màu, lúa xuân, mạ bị ngập úng, cuốn trôi; hơn 30 ha ao cá bị mất trắng, nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị chết. Các tuyến Quốc lộ 4C, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến đường liên huyện bị sạt lở nhiều đoạn với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối. Ước tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Giang là hơn 25 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp người dân thu dọn nhà cửa, dựng nhà tạm cho các hộ gia đình có nhà bị sập, nước lũ cuốn trôi ổn định cuộc sống. Để bảo đảm giao thông đi lại cho người dân, ông Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang cho biết, ngành giao thông phối hợp chính quyền các huyện huy động nhân công, máy móc để san gạt hàng chục nghìn khối đất đá trên các tuyến đường. Đến cuối ngày 25-6, các tuyến đường huyết mạch từ thành phố Hà Giang đi các huyện đã được thông suốt.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Hà Giang, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa to, đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng. Do đó, UBND tỉnh Hà Giang gửi công điện đề nghị các huyện, thành phố nghiêm túc duy trì chế độ trực 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "bốn tại chỗ" để xử lý.

UBND tỉnh Hà Giang cũng đã có công điện chỉ đạo Sở Công thương tỉnh Hà Giang xử lý xả lũ đối với các công trình hồ chứa thủy điện, yêu cầu các chủ hồ chứa chủ động phối hợp chính quyền địa phương để thực hiện quy trình tích nước và xả lũ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vùng hạ lưu. Đồng thời, gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty thủy điện không chấp hành nghiêm túc phương án xả lũ theo quy định, để xảy ra tình trạng thiệt hại về người và tài sản.

Lai Châu: 22 người chết và mất tích

Các tỉnh phía bắc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1

Tuyến đường Quốc lộ 32 Lai châu đi Yên Bái, Hà nội được thông tạm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tránh cho Lai Châu bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút chiều 25-6, mưa, lũ đã làm 11 người chết, 11 người mất tích, bảy người bị thương, tổng thiệt hại hơn 95 tỷ đồng.

Theo thông kê mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, thiệt hại nặng nhất về tài sản là giao thông, đến nay đã có bốn cây cầu treo và cầu bê-tông bị lũ cuốn trôi. Các tuyến đường quốc lộ 32, 4D, 4H, 279 và các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản đều bị sạt lở nghiêm trọng, ước khối lượng đất, đá trên 800 nghìn m3. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện sẵn có và huy động nhân dân, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương hót dọn khối lượng đất, đá sụt, sạt, bảo đảm giao thông đi lại, đến 14 giờ 30 phút chiều nay, tuyến đường Quốc lộ 32 nối huyện Tân Uyên, Than Uyên đi tỉnh Yên Bái đã thông tuyến tạm thời. Đây là sự nỗ lực lớn của các ban, ngành tỉnh Lai Châu trong thời tiết rất phức tạp như những ngày qua.

Ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ 3 cho biết: “Đơn vị đã tập trung nhân lực và huy động máy móc của đơn vị bạn xử lý nhanh các điểm sạt, sụt gây tắc đường. Đến thời điểm hiện tại trên quốc lộ 4D, đơn vị đã phối hợp với đơn vị bảo đảm giao thông của tỉnh Lào Cai huy động nhân lực và vật lực làm ngày, làm đêm nên đã thông đến km76, mục tiêu là thông tuyến vào cuối ngày nay nhưng anh em vừa báo về do vẫn tiếp tục có mưa nên có thể phải ngày mai mới thông được tuyến. Với tinh thần bảo đảm giao thông thông suốt, chúng tôi cố gắng tập trung huy động mọi nguồn lực để thông các tuyến đường nhanh và bảo đảm nhất”.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, đến nay, địa phương đã ghi nhận 22 người thiệt mạng và mất tích, bảy người bị thương, tập trung chủ yếu ở các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường; trong đó, huyện Sìn Hồ là địa phương có số lượng người thiệt mạng và mất tích nhiều nhất, với 16 người. Ngoài ra, mưa lớn trên địa bàn cũng làm hơn 150 nhà dân bị đất, đá trôi, sạt vào trong nhà; bốn trại nuôi cá nước lạnh, gần 50 con trâu, hơn 5.000 con gia cầm, gần 450 ha lúa, hoa màu và hơn 40 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị cuốn trôi, vùi lấp.

Mặc dù các ban, ngành của tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp nên nhiều nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm thấy. Anh Dương Hải Long, con trai nạn nhân chủ trại cá Dương Ngọc Hưng bị mất tích ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu hiện vẫn chưa tìm thấy, cho biết : Thiệt hại của gia đình: cá thịt mất khoảng 30 tấn, cá giống mất 40 kg, tương đương với 10 vạn con, với lại thiệt hại cả nhà cửa, ao chuồng và xe ô-tô, rơi vào khoảng 8 đến 10 tỷ đồng. Buồn nhất là bố tôi vẫn mất tích, gia đình cũng đang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng cũng chưa tìm được.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn và triển khai các phương án khắc phục. Theo đó, công điện yêu cầu các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuyên Quang: Mưa lớn khiến 36 ngôi nhà, nhiều hoa màu bị hư hại

Trong ngày 24 và 25-6, trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang có mưa diện rộng, đặc biệt khu vực thượng nguồn sông Lô tại Hà Giang có mưa rất to khiến 36 ngôi nhà, hơn sáu ha lúa, hoa mầu và một số cây trồng khác ở huyện Na Hang, Hàm Yên bị hư hại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn cũng khiến 3,8 ha lúa chưa gặt bị hư hại, 0,5 ha mạ, 1,8 ha ngô bị vùi lấp. Khoảng 639 kg mạ đã gieo bị ngập, vùi lấp, 600 kg thóc bị cuốn trôi và 2,4 ha đất nông nghiệp ở huyện Na Hang bị sạt lở, vùi lấp. Mưa lũ cuốn theo lượng lớn bùn, cát khiến 90 lồng cá của các hộ dân xã Đà Vị, huyện Na Hang chết, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hơn 1.200 m kênh mương bị vùi lấp, sạt lở; bốn cột điện 0,4 Kv bị đổ gãy. Về giao thông, hơn 1.000 m3 đất đá sạt lở; hai cầu giao thông bị sạt lở mố cầu, tường cánh; bảy điểm sạt lở taluy gây tắc đường.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện Hàm Yên, Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp UBND các xã bị thiệt hại kiểm tra xác minh số hộ bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Đối với sản xuất, yêu cầu cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn hướng dẫn nhân dân khắc phục; đối với những diện tích không khắc phục được, nhanh chóng thực hiện công tác tận thu và chuyển loại cây trồng mới phù hợp thời vụ.

Hiện, mực nước lũ thượng nguồn sông Lô dao động ở mức cao và lên nhanh, dự báo mực nước trên sông Lô có khả năng đạt đỉnh ở mức 20,9 m (dưới báo động I: 1,1m) vào chiều tối nay (25-6) và xuống chậm.

Mưa lớn, thông xe Quốc lộ 279 nối Lào Cai với Lai Châu gặp khó khăn

Các tỉnh phía bắc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 2

Mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 279, gây ách tắc cục bộ tuyến đường này.

Chiều nay, 25-6, ông Phạm Văn Cường, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, do mưa lớn nên việc bốc xúc đất đá tại các điểm sạt lở để thông xe tuyến Quốc lộ 279 nối huyện Văn Bàn với tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn, có thể bị chậm hơn so với dự kiến.

Mưa lũ lớn trong mấy ngày qua làm sạt lở gần 30 điểm trên tuyến Quốc lộ 279, từ km 140 đến km 170, thuộc địa phận hai xã Minh Lương và Nậm Xé, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Trong đó, đáng chú ý có 12 điểm sạt lở ta-luy dương, khối lượng đất đá gần 10 nghìn m3, ba điểm sạt lở ta-luy âm với chiều dài khoảng 150 m; đây là những điểm sạt lở gây ách tắc tuyến đường này.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương bốc xúc đất đá để thông tuyến Quốc lộ 279 nối Lào Cai với Lai Châu.

Sở Giao thông vận tải Lào Cai và chính quyền huyện Văn Bàn đã huy động phương tiện máy móc và nhân lực của Công ty Quản lý và bảo dưỡng đường bộ Lào Cai và nhân dân địa phương tập trung lao động liên tục ngày và đêm (24/24 giờ) bốc xúc đất đá vùi lấp mặt đường để thông tuyến nhanh nhất. Đến 14 giờ chiều 25-6, lực lượng cứu hộ đã giải phóng xong 10 điểm bị ách tắc trên tuyến, hiện đang tập trung bốc xúc đất đá điểm sạt lở tại km 150 và điểm sạt lở km 156 (thuộc địa bàn xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn).

“Đây là hai điểm bị sạt lở nặng nhất, khối lượng đất đá lớn, khoảng 20 đến 30 nghìn m3. Do đang có mưa lớn, mặt bằng chật hẹp nên việc thi công gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc thông tuyến đường 279 khó hoàn thành trong ngày hôm nay, 25-6, có thể kéo dài sang vài ngày tới”, ông Cường cho biết.

Nhiều xã ở Mường Nhé (Điện Biên) bị cô lập

Giống nhiều tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc, trong hai ngày 24 và 25-6, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa nhiều khiến nước sông suối dâng cao. Tại một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé - huyện miền núi, biên giới khó khăn nhất tỉnh Điện Biên, nhiều xã bị cô lập sau mưa lũ; nhiều diện tích hoa màu, gia súc của người dân bị lũ cuốn trôi.

Trao đổi với PV Nhân Dân điện tử, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé, cho biết, đến trưa 25-6, trên địa bàn huyện ghi nhận thiệt hại tại các xã: Leeng Su Sìn, Chung Chải, Nậm Vì và Mường Toong.

Thống kê, có 16 nhà dân bị ngập lụt, đổ sập; 19 ha lúa, ngô, năm con trâu và cầu treo nối bản Cà Là Pá với bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) bị nước cuốn trôi. Thiệt hại nặng nhất là bản Cà Là Pá thuộc xã Leng Su Sìn với 14 nhà dân bị ngập, đổ sập, cuốn trôi.

Hiện, đường từ trung tâm huyện Mường Nhé đi các xã Mường Toong, Leng Su Sìn bị tắc, các phương tiện không thể lưu thông.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Công an huyện Mường Nhé đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã giúp nhân dân; đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm bản dân cư, các tuyến đường để kịp thời thông báo và sơ tán người dân khỏi các điểm bản ven suối có nguy cơ sạt lở cao.

Cầu treo nối bản Cà Là Pá với bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) bị lũ cuốn đổ sập. (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Các tỉnh phía bắc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 5

Nhà dân bản Cà Là Pá bị lũ cuốn. (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Thương vong do mưa lũ ở Lai Châu tăng lên 21 người

Các tỉnh phía bắc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 6

Mưa lũ làm đứt đường Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên vào đêm 24-6. (Ảnh: CTV)

Tính đến 10 giờ sáng nay 25-6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 21 người chết, mất tích và thương vong do mưa lũ gây ra. Trong tổng số này có năm người được xác nhận đã chết, 12 người bị mất tích do bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy và năm người bị thương.

Cụ thể năm người chết gồm: Ông Hà Văn Chương, 48 tuổi ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, do sạt lở đất; bà Phùng Ná Thì, hơn 80 tuổi ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn, do lũ cuốn; bà Lầu Chờ Sát 63 tuổi ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, do đi làm nương bị đá rơi trúng người; hai người ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ chết do sạt lở đất đá vào nhà đang xác định danh tính.

12 người mất tích gồm: Bà Lò Thị Òng, 60 tuổi ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên; ông Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi trú tại TP Lai Châu, chủ một trại cá xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; ông Ly Pờ Ti, hơn 80 tuổi ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; bà Lò Thị Đấng 36 tuổi; Lò Văn Dũng 14 tuổi; Lò Văn Phim 48 tuổi; Lò Văn Kiếm 14 tuổi; Lò Thị Tăm 12 tuổi ở bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ; bà Vàng Thị Họi 54 tuổi, bà Tẩn Thị Đồn 52 tuổi cùng trú tại bản Nà Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ; hai người ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, hiện đang xác minh danh tính.

Năm người bị thương do sạt lở đất gồm: ba người bản Sang Ngà, hai người bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên.

Quốc lộ 4H đi Mường Tè, Mường Nhé bị mưa lũ cắt đứt tại Km 300. (Ảnh: CTV)

Cũng theo thống kê mới nhất, hiện tại có 54 nhà dân bị nước mưa, đất, đá trôi dạt vào trong nhà; bốn nhà và ba lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Bốn trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi, 7 ha ao cá của dân bị cuốn trôi; 214 ha lúa bị ngập, úng cục bộ; 107 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi...

Mưa lũ cũng cuốn trôi năm cầu treo, một cầu cứng; gây sạt lở, đứt đường trên tất cả các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, phần lớn các tuyến liên xã đều bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cô lập cục bộ; riêng tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ bị sạt, lở làm cô lập khoảng 20 hộ dân, chính quyền địa phương phải tiếp tế mỳ tôm và nước uống.

Ngoài ra mưa lũ cũng làm hư hỏng 20 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt. Ước thiệt hại ban đầu hơn 70 tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng các cơ quan, tổ chức đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân; chỉ đạo các lực lượng khẩn trương trương khắc phục những thiệt hại, huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích. Kiểm tra, rà soát, di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai...

* Trước đó, thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lai Châu cho biết, đã có thêm năm nạn nhân mất tích do mưa lũ.Các nạn nhân đều là người dân tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Theo xác nhận của ông Lò Văn Xương, Phó Chủ tịch UBND xã này, cả năm nạn nhân đi cấy và đều ở tại lán nướng, do bất ngờ bị cả quả đồi sạt xuống vùi lấp, mất tích.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ các cấp đã tiếp cận hiện trường vụ việc, tuy nhiên, khu vực này đang có mưa lớn khiến việc cứu hộ rất khó khăn.

Như vậy, tính đến hết ngày 24-6, thống kê cho thấy, toàn tỉnh Lai Châu đã có 11 người chết và mất tích, năm người bị thương do mưa lũ. Ngoài ra, tại các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường, mưa lũ cũng gây ngập úng cục bộ hơn 200 ha lúa; vùi lấp, cuốn trôi hơn 100 ha ngô, hoa màu và hơn 7 ha ao cá; hơn 20 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng. Hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên bản, liên xã bị sạt lở, với khối lượng đất đá tạm thống kê là hơn 500 nghìn m3.

Mưa lũ phá tan khu nuôi cá nước lạnh của một trang trại ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường khiến chủ trang trại mất tích. (Ảnh: CTV)

Hiện, giao thông trên tất cả các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ tại Lai Châu hoàn toàn tê liệt. Toàn bộ các hướng đến Lai Châu đều tắc do sạt lở và đứt đường.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đang huy động mọi lực lượng để tổ chức tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, di dời khẩn cấp đối với các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Đồng thời, tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

Một thông tin khác từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, đến cuối giờ ngày hôm qua, 24-6, trên địa bàn toàn tỉnh còn chín trên 15 điểm thi còn thí sinh chưa đến làm thủ tục thi. Đến 7 giờ 30 phút sáng nay, 25-6, tại huyện Tân Uyên vẫn còn năm thí sinh chưa đến được điểm thi để làm thủ tục thi.

* Mưa lũ gây chia cắt các tỉnh Tây Bắc, làm tám người chết

Có thể bạn quan tâm