Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành giúp Bộ Tư pháp tăng hạng Chỉ số CCHC

NDĐT - Theo kết quả vừa công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về Chỉ số CCHC năm 2017, Bộ Tư pháp tăng giá trị điểm Chỉ số CCHC lên 83.93/100 điểm, cao hơn 1.03 điểm so với năm 2016, xếp vị trí thứ 4 trong tổng số 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC.

Đây là năm thứ hai liên tiếp (2016, 2017) Bộ Tư pháp tăng hạng Chỉ số CCHC. Một số lĩnh vực CCHC của Bộ Tư pháp đạt kết quả tích cực như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính. Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng là một trong ba bộ có kết quả Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành cao nhất trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2017, bên cạnh việc nghiêm túc ban hành các kế hoạch CCHC, chế độ báo cáo định kỳ, các kết quả kiểm tra được xử lý, kiến nghị kịp thời, bộ duy trì thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC, nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC nội bộ như: cắt giảm khoảng 25% các cuộc hội nghị, hội thảo, các chuyến công tác địa phương; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tư pháp giao…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong tháng 5-2018, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát, xác định những điểm mạnh, hạn chế trong công tác CCHC, đề ra các biện pháp cụ thể để bảo đảm các nhiệm vụ CCHC của bộ tiếp tục được triển khai đúng tiến độ trong những năm tiếp theo, góp phần giúp Chính phủ thực hiện tốt chức năng kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm