Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo chống bão ở Cà Mau, Sóc Trăng

NDĐT - Tối 25-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh về công tác ứng phó với cơn bão số 16

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại tỉnh Cà Mau
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại tỉnh Cà Mau

Báo cáo tại cuộc họp với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến 17 giờ cùng ngày, công tác ứng phó bão số 16 đã được triển khai tốt. Trong đó, tất cả tàu thuyền đã vào neo trú bão an toàn trong đất liền, chỉ có 145 tàu cá xin tránh trú bão tại Malaysia và Thái-lan.

Qua vận động, toàn tỉnh đã di dời được 55.600/126.299 người dân thuộc diện di dời (tỷ lệ 44%), số còn lại tiếp tục di dời. Ngoài ra, tỉnh cũng vận động chằng chống được 89.361/104.074 nhà dân thuộc diện phải chằng chống. Các điểm nguy cơ sạt lở cao cũng được gia cố tạm.

Ông Hải cũng cho biết, Cà Mau có ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông thông ra biển nhưng kinh nghiệm ứng phó với bão của nhân dân còn hạn chế; nhiều nhà cửa kết cấu thiếu vững chắc, nền hạ thấp nên nguy cơ thiệt hại lớn khi gặp gió mạnh và nước dâng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão vào thời điểm cận Tết là bất bình thường, cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Vì vậy, cần sẵn sàng các phương án ứng phó trong mọi tình huống. Với Cà Mau, qua kiểm tra cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, kinh nghiệm chống bão chưa nhiều nhưng khi tình huống bão xảy ra, tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm quyết liệt và trách nhiệm.

Bộ trưởng biểu dương nỗ lực ứng phó bão của Cà Mau và lưu ý tỉnh quyết kiệt hơn nữa trong công tác bảo vệ sản xuất của người dân trước khi bão tới. Bộ trưởng đề nghị, Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt công tác ứng phó bão cho đến khi bão tan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, đã đi kiểm tra nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL về công tác ứng phó với cơn bão số 16, cảm thấy lo cho Cà Mau bởi nơi đây chưa có kinh nghiệm chống bão nhưng qua thực tế cho thấy, Cà Mau thực hiện công tác ứng phó rất bài bản. “Thay mặt Thủ tướng, tôi biểu dương nỗ lực của Cà Mau”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Theo dự báo mới nhất, bão số 16 sẽ quét ngang vùng biển Mũi Cà Mau, sức gió có phần giảm theo chiều hướng có lợi cho cư dân trong đất liền. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau không nên chủ quan, phải nỗ lực, chủ động hơn nữa để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bảo vệ tốt tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau: tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển; kiểm tra lại việc tránh trú của tàu thuyền, nơi neo đậu của tàu thuyền trên sông; sơ tán tuyệt đối nhân dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyên truyền người dân không được ra ngoài khi quá trình bão đến; kiểm tra lại công tác bảo vệ các công trình công cộng (trường học, công sở, thủy lợi,…), các cơ sở bảo vệ sản xuất, các công trình công nghiệp, du lịch…; Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai phải phối hợp chặt với bộ đội, công an, biên phòng và các lực lượng vũ trang… đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ địa phương trong PCTT-TKCN; chính quyền tỉnh Cà Mau chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân sau bão, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông T.Ư và địa phương tăng cường cập nhật, tuyên truyền các thông tin, diễn biến mới nhất về cơn bão giúp người dân chủ động ứng phó…

Trước đó, 15 giờ chiều cùng ngày, ngay khi đến Cà Mau, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại miền biển thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). Phó Thủ tướng thấy rõ các tàu cá ở Sông Đốc đã vào khu neo đậu an toàn ven cảng cá Sông Đốc. Phó Thủ tướng nhắc nhở chính quyền địa phương tuyệt đối không để ở lại dân trên tàu cá, đồng thời siết chặt công tác di dời dân ở những vùng nguy hiểm vào nơi an toàn, tuyệt đối không để hộ dân ven biển trú ẩn trong những căn nhà không bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại miền biển thị trấn Sông Đốc (tỉnh Cà Mau).

* Trước đó, ngay sau khi kết thúc Hội nghi trực tuyến ứng phó với bão số 16 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, ngày 25-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp tới kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 16 tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình triển khai công tác phòng chống bão số 16 những ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện khẩn trương, có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ, khẩn cấp; công tác di dân trú tránh bão đến nơi an toàn được thực hiện hoàn tất.

Trực tiếp xuống tàu kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá Trần Đề, đi dọc sông Hậu trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, gió to, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác phòng chống bão của tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão ở Sóc Trăng.

Tuy nhiên, trước tình hình mưa gió ngày càng diễn biến phức tạp, sóng trên sông Hậu mỗi lúc một lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương di dời những phương tiện tàu cá nhỏ đang neo đậu trên sông vào bờ để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, triển khai lực lượng tiếp tục giúp dân chằng chống lại nhà cửa, không để người dân gặp khó khăn, thiếu đói trong và sau cơn bão. Tiếp tục bám sát, cập nhật thông tin bão liên tục, không được lơ là chủ quan, bằng mọi cách phải giúp dân được an toàn, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra”.

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin tại Kiên Giang.

* Chiều 24-12, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Tại buổi làm việc tỉnh Kiên Giang sáng 25-12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 16. Bộ trưởng nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan vì diễn biến của bão rất phức tạp khi vào đến gần bờ. Mặt khác cần chuẩn bị kéo dài thời gian ứng phó với bão do bão khi vào gần đất liền sẽ di chuyển chậm lại. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác di dân, có các phương án khắc phục sự cố; đồng thời tiếp tục tuyên truyền để nhân dân và du khách thực hiện nghiêm lệnh cấm của tỉnh Kiên Giang về giao thông trên biển, nhất là khu vực đảo Phú Quốc. Tỉnh cùng cần tập trung lực lượng cơ giới, lực lượng vũ trang địa phương giúp nhân dân thu hoạch nhanh lúa mùa.

Ngay sau buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng với đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại cảng cá Tắc Cậu, công tác neo đậu tầu thuyền tại cảng Cái Lân, Cái Bà và công tác sơ tán tại trường học xã Bình An, huyện Châu Thành, sau đó đoàn sẽ đi kiểm tra sạt lở tại huyện An Minh, Kiên Giang.

* Cũng trong sáng 25-12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai tiếp tục họp giao ban triển khai công tác ứng phó bão số 16. Thông tin tại cuộc họp, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổng số phương tiện tàu thuyền đã kiểm đếm, hướng dẫn là 69.121 phương tiện/343.169 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, neo đậu tại bến 62.606 tàu/309.079 người; neo đậu tại khu vực quần đảo Trường Sa: 16 tàu/169 người. Hoạt động ở các vùng biển khác 6.498 tàu/33.915 người. Số tàu xin vào tránh trú bão tại Malaysia và Thái-lan: 216 tàu/1.504 người, cụ thể: Malaysia: 185 tàu/1.385 người (Bến Tre 84 tàu/609 người; Cà Mau: 94 tàu/705 người; Bình Định: 7 tàu/71 người); Thái-lan: 31 tàu/119 người (Cà Mau: 30 tàu/117người; Bạc Liêu: 1 tàu/ 2 người). Các cơ quan chức năng cũng đã thông báo cho 4.096 lồng, bè nuôi trồng thủy sản/7.534 người, gồm: B.R.V.Tàu 357 lồng, bè/1.076 lao động; Ninh Thuận 831 lồng, bè/230 lao động; Khánh Hòa 2.077 bè/6.220 lao động; Bình Thuận 831 lồng/08 lao động.

Để chủ động ứng phó với bão số 16, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Quân khu 7 đã thành lập hai sở chỉ huy ở Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh, Quân khu 9 cũng đã thiết lập hai sở chỉ huy ở Tiền Giang, Sóc Trăng.

Thứ trưởng NN-PTNT, Hoàng Văn Thắng, chủ trì cuộc họp giao ban triển khai công tác ứng phó với bão Tembin sáng 25-12.

Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đề xuất, cần thành lập thêm sở chỉ huy tại Cà Mau, bởi đây là khu vực rất nhạy cảm với bão. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều 24-12. Đặc biệt lưu ý hai vấn đề di dời dân và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên biển. Trong trưa nay, cần thông báo cho số tàu thuyền còn hoạt động trên biển và trên hệ thống sông ngòi biết, neo đậu vào khu vực an toàn. Huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa. Đối với một số khu vực có nguy cơ tổn thương cao như Nhà Mát, cần di dời 100% người dân, cần thiết phải cưỡng chế. Bảo đảm an toàn trên biển hiện là tiếp tục theo dõi tình hình trên nhà giàn, giàn khoan (900 cán bộ trên giàn khoan hiện đang tiếp tục được di dời).

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 16, 15/19 tỉnh, thành phố phía nam đã có kế hoạch di dời tổng số 1.168.137 người dân. Tính đến sáng nay (25-12), 10/15 tỉnh đã tổ chức di dời, trong đó tám tỉnh đã di dời được 74.259 người, gồm TP Hồ Chí Minh: 4.926/4.926 người (đạt 100%); Tiền Giang: 1.016/39.177người (đạt 3%); Bến Tre: 500/77.647 người (đạt 1%); Trà Vinh 1.628/17.335 người (đạt 9%); Sóc Trăng: 12.103/139.036 người (đạt 9%); Bạc Liêu: 52.148/350.634 người (đạt 15%); Đồng Nai: 300/300 người (đạt 100%); Bình Dương: 1.638/3.998 người (đạt 41%). Hai tỉnh (Cà Mau, Hậu Giang) đã tổ chức di dời nhưng chưa có số liệu báo cáo. Như vậy đến nay, còn năm tỉnh chưa tổ chức di dời gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Cùng với di dời người dân, công tác chằng chống nhà cửa đang được các địa phương tích cực triển khai. Hiện, 7/19 tỉnh, TP đã thực hiện chằng chống nhà cửa với tổng số: 43.649/404.667 nhà, gồm TP Hồ Chí Minh 1.140/1.140 nhà (đạt 100%); Long An 425/1.326 nhà (đạt 32%); Tiền Giang 3.025/4.986 nhà (đạt 64%); Sóc Trăng 2.003/2.003 (đạt 100%); Cà Mau 24.368/53.229 nhà (đạt 46%); Hậu Giang 8.979/172.864 nhà (đạt 5%); Vĩnh Long 3.511/4.045 nhà (đạt 87%). Các tỉnh khác đang tổng hợp, chưa có số liệu báo cáo.

* Theo Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo của 19 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học hai ngày 25 và 26-12 để bảo đảm an toàn khi cơn bão số 16 đổ bộ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ tại 19 tỉnh, thành phố về phòng chống cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin).

Theo đó, thực hiện Công điện số 1985/CĐ-TTg ngày 23-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh/thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai triển khai: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, giáo viên, học sinh; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh; Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học. Ở những nơi có nguy cơ ngập lụt, cần di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn tài sản; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai địa phương trong công tác ứng phó bão lũ, sơ tán giáo viên, học sinh khi có yêu cầu.

Các đơn vị có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ công tác dạy và học sau bão như: Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nhanh chóng khắc phục hư hại về cơ sở vật chất trường, lớp học để sớm ổn định hoạt động dạy và học. Đối với các trường bị thiệt hại nặng chưa thể khắc phục được trong thời gian ngắn thì cần bố trí nơi học tạm cho học sinh để đảm bảo chương trình, kế hoạch thi học kỳ I.

Công điện nêu rõ căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cho học sinh nghỉ học hai ngày 25 và 26-12 để bảo đảm an toàn. Sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế và công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão cho học sinh đi học trở lại.

* Bão số 16 có xu hướng yếu dần, hoàn lưu bão gây mưa ở Nam Bộ

* Cà Mau có mưa và dông gió nhẹ

* Bão số 16 gây mưa lớn ở vùng biển phía nam

Có thể bạn quan tâm