Cách thức hoạt động của HĐTE
“HĐTE” là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại, kiến nghị với đại diện HĐND các cấp về những vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.
Là một trong những kênh quan trọng đại diện cho tiếng nói của trẻ em thành phố, nên quy trình lựa chọn thành viên của HĐTE được chia thành khá nhiều khâu. Quan trọng hơn cả, thành viên HĐTE có quyền ứng cử, đề cử, đồng thời phải trình bày mong muốn tại cấp Liên đội, quận, huyện, thị xã. Căn cứ thành tích và nguyện vọng của thiếu nhi, Đoàn Thanh niên và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã sẽ lập danh sách giới thiệu với Hội đồng Bình chọn cấp thành phố.
Hằng năm, HĐTE các thành phố sẽ tổ chức rà soát, kiện toàn đối với những trường hợp thành viên quá tuổi hoặc vì lý do chính đáng khác không thể tiếp tục tham gia. Đồng thời, HĐND thành phố sẽ làm việc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đại diện trẻ em, từ đó xây dựng chính sách về trẻ em phù hợp, sát thực tiễn.
Theo đó, nội dung các cuộc họp này sẽ xoay quanh thực trạng thực hiện quyền trẻ em, những hành vi vi phạm quyền trẻ em; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.
Trước mỗi cuộc họp, HĐTE lấy ý kiến từ thiếu nhi trên địa bàn. Tại phiên họp, các thành viên sẽ thảo luận, tranh luận các vấn đề quan tâm theo mô hình một phiên làm việc của HĐND. Các ý kiến của HĐTE tại phiên họp sẽ được tổng hợp bằng văn bản gửi HĐND thành phố.
Những kỳ vọng tích cực
Theo Quyết định số 4365 của UBND TP Hà Nội, trong thời gian bốn năm (2017-2020), Đề án “Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020” sẽ do Thành đoàn Hà Nội làm cơ quan chủ quản. Các cơ quan thực hiện gồm: Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.
HĐTE do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thành lập gồm 41 thiếu nhi từ 9-15 tuổi, là những đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được chọn cử từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, gồm: một Chủ tịch Hội đồng, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng và 38 ủy viên. 41 thành viên HĐTE bảo đảm cơ cấu về giới tính, dân tộc, độ tuổi, khối lớp, đại diện tiêu biểu cho tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn, mỗi năm sẽ họp hai lần.
Chủ tịch HĐTE TP Hà Nội là em Nguyễn Cẩm Tú, lớp 9A5, trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm; hai Phó Chủ tịch gồm các em: Nguyễn Hải Anh, lớp 8A, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy); Nguyễn Như Khôi, lớp 6A2, trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).
Em Nguyễn Cẩm Tú, Chủ tịch đầu tiên của HĐTE TP Hà Nội cho biết: “Nhận được thông tin về vai trò Chủ tịch HĐTE TP Hà Nội, em cảm thấy vui nhưng cũng rất hồi hộp. Bởi đây là nhiệm vụ mới, kèm theo đó là những trách nhiệm cụ thể. Tuy nhiên, HĐTE là môi trường tốt để em có thể học hỏi, giao lưu với các bạn có cùng quan điểm, là cơ hội để chúng em nói lên tâm tư, nguyện vọng với các cấp lãnh đạo. Qua đó, giúp giảm thiểu những vấn đề tiêu cực có thể xảy đến, khiến trẻ em Thủ đô nói riêng, trẻ em toàn quốc nói chung phát triển toàn diện hơn”.
“Đều là những đại diện tiêu biểu, xuất sắc từ các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, nên nhận thức, cách tư duy, tiếp cận vấn đề của các thành viên trong HĐTE cơ bản đã rất tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tập trung bồi dưỡng, tập huấn để các thành viên trong HĐTE thêm tự tin, sở hữu những kỹ năng cần thiết về vấn đề tổ chức, làm việc hiệu quả. Chúng tôi kỳ vọng HĐTE đầu tiên của TP Hà Nội sẽ trở thành cầu nối giữa trẻ em và các cơ quan chức năng, từ đó đưa ra những chính sách “sát sườn” nhất cho thế hệ tương lai nước nhà”, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội, chia sẻ.