Huyện Thanh Sơn là một trong các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Nước lũ đã làm ngập nhà ở của hơn 3.500 hộ dân, trong đó, nhiều điểm tại thị trấn Thanh Sơn nước ngập trên 2 m; hơn 70% số hộ dân ở xã Sơn Hùng bị ngập nước, trong đó 40% số hộ bị ngập đến mái nhà... Ngay sau khi xảy ra ngập úng, các lực lượng chức năng của tỉnh đã huy động phương tiện, lực lượng, di dời an toàn hơn 2.500 hộ dân với hơn 13.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Trong trí nhớ của nhiều người dân, đây là một trong những trận lũ lịch sử. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đồ đạc, tài sản giá trị của người dân đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Nước rút dần, để lại những lớp bùn đặc sệt, bám khắp ngóc ngách trong nhà...
Ông Hoàng Trung Hạnh, (55 tuổi) ở phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn cho biết, nước lên quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, đã ngập tận nóc nhà, khiến mọi người không trở tay kịp. Toàn bộ tài sản như xe máy, ti-vi, tủ lạnh, chăn màn quần áo, lương thực bị trôi hết. Gia đình tôi phải huy động anh em đến dọn dẹp nhà cửa, tìm tài sản còn sót lại, vệ sinh môi trường để ổn định cuộc sống. Còn ông Đặng Mạnh Cường, cho biết thêm, hiện gia đình đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ rất khó khăn vì lượng bùn đất tràn vào trong nhà quá nhiều lại không có điện, có nước. Các hộ dân phải tranh thủ nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy để bảo đảm vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh.
Đồng chí Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, huyện đã huy động các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cùng các lực lượng của tỉnh, các địa phương khác phối hợp bà con xử lý môi trường các điểm ngập ngay khi nước rút, dọn dẹp nhà xưởng, tiến hành khử trùng tiêu độc, chôn lấp xác động vật. Thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng hơn 100 tỷ đồng. Trước mắt, huyện thành lập các đoàn, xuống từng thôn, xóm, làng, bản để giúp đỡ nhân dân; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nước uống cho bà con. Huyện đã hỗ trợ cho người dân hơn 10 tấn gạo, 600 thùng nước, cấp thuốc để phòng, chống dịch bệnh.
Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Phú Thọ, trong đợt lũ vừa qua, nhiều địa phương của các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Lâm Thao và thị xã Phú Thọ bị thiệt hại nặng nề. Nước lũ khiến ba người chết, một người mất tích, ba người bị thương; 5.123 nhà bị ngập nước, 3.435 nhà phải di dời; hơn 3.800 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập, đổ; 5.680 m đường giao thông bị sạt lở; 80 lồng cá bị thiệt hại; 852,7 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn; 58 cột điện bị gãy, đổ; hơn 93 nghìn con gia súc bị chết; gần 14.000 m kênh mương bị sạt, vỡ, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, năm cây cầu bị hư hỏng…
Đồng chí Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi lũ lụt xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động các lực lượng tham gia ứng cứu, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống; trong đó, ưu tiên giúp đỡ gia đình chính sách, người già, neo đơn. Kiên quyết di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát, thống kê, phản ánh trung thực mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ xuống vùng bị thiệt hại giúp người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là với vùng còn bị ngập nước, người dân còn phải sơ tán. Khẩn trương gia cố các công trình đê điều, giao thông, thủy lợi; hướng dẫn kỹ thuật cho người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho phù hợp khung thời vụ, điều kiện thời tiết. Đặc biệt chú ý việc xử lý môi trường, nguồn nước không để xảy ra dịch bệnh; khắc phục sự cố để cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.