Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng, nhiều việc làm của con người sẽ bị thay thế bởi máy móc, công nghệ tự động hóa. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội khác mở ra cho những lao động bắt kịp xu hướng để cập nhật các kỹ năng cần thiết.
Ðánh giá thị trường lao động Việt Nam hiện nay, các đại biểu cho rằng, lực lượng lao động nước ta tuy dồi dào nhưng chủ yếu là lao động tay nghề thấp, dễ dàng bị thay thế bởi máy móc tại các nhà máy, xí nghiệp. Người lao động chưa học được cách sử dụng công nghệ hiện đại, phần lớn vẫn do người nước ngoài đảm nhiệm. Ðể bắt kịp với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lao động Việt Nam phải dần chuyển đổi, nâng cao chất lượng lao động lên tầm cao hơn để đáp ứng những yêu cầu mới. Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề, đội ngũ lao động cũng phải tự trau dồi và nâng cao các kỹ năng...